(Ảnh: Handout/AFP)
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 18/2 rằng đây là kết quả điều tra của cơ quan điều tra chung quân sự - cảnh sát. Theo đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiết lộ 4 vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái vào ngày 27/9/2025, 16/11/2025, 22/11/2025 và ngày 4/1/2026. Việc gửi máy bay không người lái tới Triều Tiên đã làm tổn hại đến quan hệ liên Triều.
Ba người này đã điều khiển các máy bay không người lái trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 - ông Chung Dong-young cho biết, trích dẫn một cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát và quân đội Hàn Quốc. Máy bay không người lái đã bị rơi 2 lần ở Triều Tiên - phù hợp với tuyên bố của Bình Nhưỡng.
Trong 2 lần khác, máy bay không người lái đã quay trở lại Paju (khu định cư biên giới ở Hàn Quốc) sau khi bay qua Kaesong (một thành phố ở Triều Tiên) - theo ông Chung Dong-young.
Chính quyền Hàn Quốc đang điều tra 3 thường dân này vì nghi ngờ họ vi phạm luật an toàn hàng không và vi phạm luật hình sự. Một số quan chức tại cơ quan tình báo quân sự và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng đang bị điều tra vì bị cáo buộc có liên quan đến 3 người này.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young (Ảnh: News1)
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc này với Triều Tiên" - ông Chung Chung Dong-young nói thêm rằng chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái rất nghiêm túc.
Triều Tiên đã phản ứng giận dữ, nói hồi tháng 1/2026 rằng máy bay không người lái từ Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Bình Nhưỡng sau một vụ xâm nhập khác vào tháng 9/2025.
Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã kêu gọi Seoul điều tra vụ việc, cảnh báo rằng những hành động khiêu khích có thể dẫn đến "những tình huống khủng khiếp".
Ông Chung Dong-young cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc Hàn Quốc gửi 18 máy bay không người lái đến Triều Tiên theo chỉ thị của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.
"Đó là một sự việc cực kỳ nguy hiểm nhằm mục đích khiêu khích một cuộc tấn công chống lại Hàn Quốc bằng cách gửi 18 máy bay không người lái trong 11 lần, đến các khu vực nhạy cảm ở Triều Tiên, bao gồm cả không phận trên trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên" - ông nói.
Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol - người bị phế truất vào tháng 4/2025 với các tội danh bao gồm hỗ trợ quốc gia thù địch. Ông cùng các chỉ huy quân sự bị cáo buộc vào tháng 12/2024 đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch máy bay không người lái bí mật vào Triều Tiên để làm gia tăng căng thẳng và biện minh cho sắc lệnh thiết quân luật của mình.
Ông Yoon Suk-yeol đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Theo Bộ trưởng Chung Dong-young, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hình phạt đối với việc gửi máy bay không người lái đến Triều Tiên - bao gồm cả án tù lên đến 1 năm hoặc phạt tiền 10 triệu Won (6.928 USD). Một điều khoản cũng sẽ được bổ sung vào luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Bình luận (0)