Tới thời điểm hiện tại, chưa có một thống kê đầy đủ và cuối cùng về thiệt hại kinh tế với Nhật Bản do trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Tuy nhiên, những ước tính ban đầu đã được nhiều tổ chức nghiên cứu và các tờ báo đưa ra.
Tỉnh Kumamoto có nhiều ngành công nghiệp sản xuất quan trọng của Nhật Bản như công nghiệp bán dẫn, năng lượng. Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng chịu ảnh hưởng như du lịch, nông nghiệp và hạ tầng cơ sở.
Theo KAB online của Kumamoto News, thiệt hại trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp do trận động đất gây ra ít nhất là 27,5 tỷ yen (khoảng 175 triệu USD). Thống kê này dựa trên ít nhất 1.600 vụ thiệt hại đã được báo cáo liên quan đến nhà xưởng, cửa hàng, máy móc, thiết bị và hàng hóa.
Cũng theo bài viết khác của KAB online, du lịch của tỉnh Kumamoto mất ít nhất 900 triệu yen (5,7 triệu USD) chỉ trong 4 ngày từ 28 - 31/7, dựa trên giá trị đặt phòng bị huỷ. Khoảng 65,5 nghìn khách đã huỷ lưu trú tại Kumamoto trong giai đoạn này.
Reuter dẫn đánh giá sơ bộ của nhà kinh tế Takahide Kiuchi thuộc Viện Nghiên cứu Nomura, đánh giá ban đầu tổng thiệt hại kinh tế Nhật Bản có khả năng dưới 1.000 tỷ yen (6,3 tỷ USD). Ông cho rằng nhiều nhà máy dừng hoạt động chủ yếu để kiểm tra an toàn, vì vậy nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài có thể hạn chế hơn so với thảm họa cách đây 10 năm. Đây là ước tính tư nhân rất sớm.
Tokyo Shoko Research thống kê tại các địa phương có cường độ động đất từ mức 6 trở lên cho thấy có hơn 15,3 nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Trong khi thống kê của Teikoku Databank sử dụng phạm vi rộng hơn, gồm khu vực có cường độ từ mức 5+ trở lên và xác định hơn 22.000 doanh nghiệp có trụ sở hoặc cơ sở kinh doanh trong vùng chịu ảnh hưởng.
Nhiều lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, cơ sở hạ tâng hiện chỉ có các báo cáo về số vụ thiệt hại từ chính quyền tỉnh Kumamoto, chưa có con số ước tính cụ thể. Cũng cần thời gian nhất định để chính quyền đưa ra mức thiệt hại cụ thể.
Bình luận (0)