Khu vực các bãi tập kết tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
Bãi tập kết quy mô lớn, điều kiện còn nhiều vấn đề
Sau phản ánh của Thời báo VTV, UBND phường Long Hưng đã tổ chức kiểm tra thực tế nhiều bãi tập kết vật liệu, phế liệu trên địa bàn. Ghi nhận cho thấy nhiều khu bãi có quy mô lớn, hoạt động thường xuyên, nhưng điều kiện đảm bảo môi trường và an toàn còn hạn chế.


Tại một bãi phế liệu rộng khoảng 1.000m², hàng chục tấn sắt, thép, tôn cũ được tập kết ngổn ngang, chưa phân loại rõ ràng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ hợp đồng, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Gần đó, một bãi than với khối lượng ước tính khoảng 1.000 tấn được tập kết lộ thiên, chưa có biện pháp che chắn. Trong điều kiện nắng, gió, bụi than có thể phát tán ra môi trường xung quanh.
![]()




Ghi nhận tại khu vực có rất nhiều bãi tập kết than, vật liệu xây dựng ngổn ngang không được che chắn phủ bạt.



Nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào trên tuyến đường tại các bãi tập kết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người dân lưu thông qua khu vực này.
Nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng cũng trong tình trạng tương tự. Vật liệu để ngoài trời, chưa phủ bạt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến không khí và khu dân cư lân cận.
Tại một số khu vực, các bãi tập kết bình gas được ghi nhận với số lượng lớn. Các bình được đặt sát nhau trong điều kiện kho bãi chưa thể hiện rõ việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.


Khu nhà được cho là bãi tập kết các bình gas nằm trong khu vực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Nhiều khu đất đã được san lấp, đưa vào sử dụng làm kho bãi, tập kết hàng hóa với diện tích hàng trăm mét vuông. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, nguồn gốc đất san lấp, mục đích sử dụng đất và thủ tục môi trường vẫn chưa được làm rõ.


Mặt bằng khu đất đã được san lấp nằm trong khu vực sẵn sàng cho việc sử dụng.
Người dân lo ngại về môi trường và an toàn
Sinh sống gần khu vực bãi than, một số hộ dân cho biết bụi phát tán vào những ngày nắng hoặc gió lớn, bám vào nhà cửa và vật dụng sinh hoạt. "Có hôm quét dọn xong, chỉ vài giờ sau bụi lại bám lên nền nhà", một người dân phản ánh.
Một số ý kiến khác bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ các bãi tập kết bình gas. Việc lưu trữ số lượng lớn trong khu dân cư khiến người dân cảm thấy thiếu an toàn.
Ngoài yếu tố môi trường, nhiều người cũng đặt vấn đề về mục đích sử dụng đất tại các khu vực này. Một số khu đất trước đây là đất trống hoặc đất nông nghiệp, sau đó được san lấp và đưa vào làm kho bãi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được thực hiện đầy đủ thủ tục hay chưa cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận.
Hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, đang được yêu cầu bổ sung
Theo UBND phường Long Hưng, một số cơ sở đã cung cấp giấy tờ như đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê đất, hồ sơ phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên, nhiều hồ sơ vẫn chưa hoàn chỉnh và đang được yêu cầu bổ sung theo quy định.
Đối với các cơ sở chưa xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, lực lượng chức năng đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ.
Thông tin từ địa phương cho thấy, việc kiểm tra hiện mới dừng ở bước rà soát ban đầu. Các nội dung liên quan đến mức độ tuân thủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, cũng như việc sử dụng đất đúng mục đích vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
Cần làm rõ trách nhiệm quản lý
Thực tế cho thấy các bãi tập kết quy mô lớn đã tồn tại trong thời gian dài. Điều này đặt ra yêu cầu về việc tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng liên quan.
Theo quy định pháp luật hiện hành, hoạt động tập kết, lưu trữ vật liệu, phế liệu với khối lượng lớn phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy và sử dụng đất đúng mục đích.
Việc chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể tiềm ẩn rủi ro đối với môi trường sống và an toàn khu dân cư.
UBND phường Long Hưng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, yêu cầu các cơ sở hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.
Minh bạch thông tin để người dân yên tâm
Trong bối cảnh các vấn đề về môi trường và an toàn ngày càng được quan tâm, việc công khai kết quả kiểm tra và hướng xử lý là cần thiết.
Không chỉ là câu chuyện hồ sơ pháp lý, các bãi tập kết vật liệu, phế liệu nếu không được quản lý chặt chẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
Việc làm rõ từng cơ sở, từng nội dung cụ thể sẽ giúp tăng tính minh bạch, đồng thời tạo cơ sở để người dân yên tâm sinh sống.
Bình luận (0)