(Ảnh: Risa Shirasaka)
Cuộc tập trung do nhiều nhóm dân sự tổ chức diễn ra vào tối 21/11. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ với các khẩu hiệu như "Thủ tướng Takaichi hãy rút lại phát biểu sai lệch ngay lập tức", "Hữu nghị Nhật - Trung"… Họ cho rằng những phát biểu mới đây của bà Takaichi vi phạm tinh thần Hiến pháp hòa bình và đi ngược lại các văn kiện chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Trước đó, tại phiên họp Quốc hội ngày 7/11, Thủ tướng Takaichi nhận định việc Trung Quốc đại lục "sử dụng vũ lực với Đài Loan" có thể tạo thành "tình huống đe dọa sự tồn vong" của Nhật Bản, hàm ý khả năng Tokyo can dự quân sự. Những phát biểu này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc, vốn nhiều lần yêu cầu Nhật Bản rút lại.
Bà Reina Tashiro, đồng tổ chức cuộc biểu tình, cho rằng nhận định của Thủ tướng Takaichi có thể gây ra nhiều hệ quả tiêu cực như đình trệ đối thoại ngoại giao song phương, gián đoạn hợp tác kinh tế - thương mại và suy giảm giao lưu văn hóa, du lịch. "Các hoạt động trao đổi đã bị ảnh hưởng. Tình hình không nên tiếp tục leo thang", bà Tashiro nói.

(Ảnh: Reina Tashiro)
Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng tham gia lên tiếng. Risa Shirasaka, sinh viên Đại học Keio, cảnh báo quan hệ Nhật - Trung sẽ "xấu đi nghiêm trọng" nếu tình hình tiếp tục bị đẩy đi xa hơn.
Dự kiến trong thời gian tới, thêm nhiều cuộc tập trung sẽ được tổ chức, trong đó có cuộc biểu tình ngày 2/12 nhằm tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Takaichi rút lại phát biểu gây tranh cãi và quay lại tinh thần bình thường hóa quan hệ Nhật - Trung.
Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những phát biểu của bà Takaichi "ảnh hưởng nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ song phương" và yêu cầu Nhật Bản "rút lại ngay lập tức", thực thi các cam kết trong 4 văn kiện chính trị và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)