Hàng trăm công nhân tại các dự án giao thông ở Hà Nội thi công xuyên lễ

Trong kỳ nghỉ lễ, khi nhiều người dân tạm gác công việc để nghỉ ngơi, du lịch, trên các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, công việc thi công vẫn không ngừng nghỉ.

Tại các dự án xây dựng cầu qua sông Hồng, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên lễ, với mục tiêu rút ngắn tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hôm nay (30/4), trên công trường cầu Trần Hưng Đạo vẫn có hơn 300 công nhân cùng máy móc, thiết bị của các nhà thầu hoạt động liên tục. Chính quyền địa phương cùng các nhà thầu, người dân tranh thủ tận dụng ngày nghỉ để tháo dỡ, dọn dẹp các công trình nằm trong phạm vi dự án, sớm bàn giao mặt bằng.

Hàng trăm công nhân tại các dự án giao thông ở Hà Nội  thi công xuyên lễ - Ảnh 1.

Nhịp thi công không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng.

Để tiến độ được đẩy nhanh, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công. Tới nay, phường Hồng Hà (TP Hà Nội) đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hơn 98% tổng diện tích cần thu hồi.

Song song với cầu Trần Hưng Đạo, tại dự án cầu Tứ Liên, toàn bộ hạng mục thuộc đường găng của dự án giai đoạn 1 đã được hoàn thành. Với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỷ đồng, hiện các nhà thầu thi công đang tập trung vào 2 trụ tháp của cầu chính và các hạng mục cầu dẫn nút giao Nghi Tàm.

Nếu mặt bằng của dự án đáp ứng đúng tiến độ, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công thân trụ chính vượt cao độ 5m so với mặt nước sông Hồng trong tháng 6 năm nay và phấn đấu thông xe trong quý II/2027.

TP Hà Nội yêu cầu tại những nơi để chậm trễ kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nhịp thi công không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, từ đó sớm chuyển hóa nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực mới cho Thủ đô phát triển.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.