Hành trình giữ gìn tiếng mẹ đẻ của thanh thiếu niên kiều bào tại Nhật

VTV.vn - Với thông điệp “Ở đâu còn tiếng Việt, ở đó là quê hương”, cuộc thi hùng biện tại Nhật Bản đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ kiều bào.

Top 10 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. (Nguồn: BTC)

Top 10 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. (Nguồn: BTC)

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đình Thương - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt, là sợi dây vô hình nhưng bền chặt kết nối mỗi người con xa quê với Tổ quốc. 

Mang chủ đề "Bảo tồn và phát huy tiếng Việt - Tự hào văn hóa 54 dân tộc Việt Nam", cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên kiều bào rèn luyện ngôn ngữ và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa cội nguồn. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 54 bài dự thi từ khắp Nhật Bản.

Xúc động hành trình giữ gìn tiếng mẹ đẻ của thanh thiếu niên kiều bào tại Nhật - Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Thương gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về hành trình gìn giữ tiếng Việt. (Nguồn: BTC)

Vượt qua các vòng sơ khảo và bán kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Mỗi thí sinh có 5 phút trình bày bài hùng biện xoay quanh tình yêu quê hương, truyền thống gia đình và 4 phút trả lời câu hỏi phản biện từ Hội đồng Giám khảo. Bên cạnh các phần thi kịch tính, đêm chung kết còn mang đến không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thiện Nam nhận định việc duy trì tiếng Việt đối với trẻ em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài là một hành trình nhiều thử thách. Khi trẻ bước vào độ tuổi 7-8, tiếng Việt thường có xu hướng yếu đi nếu thiếu môi trường sử dụng thường xuyên.

Xúc động hành trình giữ gìn tiếng mẹ đẻ của thanh thiếu niên kiều bào tại Nhật - Ảnh 2.

Mỗi thí sinh đều là một 'sứ giả nhỏ' góp phần bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Do đó, ông khuyến nghị các bậc phụ huynh cần kiên trì tạo môi trường giao tiếp thuần tiếng Việt tại gia đình. Bản thân các em nhỏ cũng nên nỗ lực phản xạ bằng tiếng mẹ đẻ với bố mẹ trong mọi tình huống đời sống.

Đồng quan điểm trên, TS. Đỗ Ngọc Văn - Trưởng Ban Giám khảo bày tỏ sự xúc động trước những phần thi giàu cảm xúc. Ông khẳng định giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở thứ hạng, mà ở việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc: "Mỗi thí sinh đều là một 'sứ giả nhỏ' góp phần bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài".

Xúc động hành trình giữ gìn tiếng mẹ đẻ của thanh thiếu niên kiều bào tại Nhật - Ảnh 3.

Sau những màn tranh tài kịch tính, Ban tổ chức đã chính thức lộ diện và vinh danh các gương mặt xuất sắc nhất ở cả hai bảng đấu. Cụ thể, ở bảng A (lứa tuổi nhi đồng/thiếu niên), giải Nhất thuộc về Trịnh Quỳnh Như (SBD 164), giải Nhì và Ba lần lượt gọi tên Đoàn Văn Khôi (SBD 133) và Kim Trà My (SBD 117). Tại bảng B (lứa tuổi thanh thiếu niên), ngôi vị cao nhất đã gọi tên Nguyễn Phạm Huyền My (SBD 158); theo sau là Nguyễn Văn Khang (SBD 145) đạt giải Nhì và Bùi Trung Dũng (SBD 136) đạt giải Ba. Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban giám khảo cũng trao giải "Hùng biện ấn tượng" cho thí sinh Nguyễn Văn Khang và giải Khuyến khích cho thí sinh Nguyễn Mei.

Phát biểu tổng kết, ông Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban tổ chức khẳng định cuộc thi dù khép lại nhưng hành trình giữ gìn tiếng Việt sẽ vẫn tiếp tục. Mong rằng mỗi người tham gia sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng.

Theo kế hoạch từ Ban tổ chức, các thí sinh đạt giải cao sẽ tham gia chương trình “Về nguồn” tại Việt Nam. Chuỗi hoạt động bao gồm tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, giao lưu học sinh trong nước và đặc biệt là lễ vinh danh trang trọng tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.