Hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Hành trình nâng hạng theo chuẩn FTSE của chứng khoán Việt Nam bắt đầu từ năm 2018, khi được đưa vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, việc nâng hạng vẫn chưa thể trở thành hiện thực trong nhiều năm, với những rào cản nhất định. Năm 2024, Thông tư 68 của Bộ Tài chính đã bỏ yêu cầu nhà đầu tư ngoại ký quỹ trước giao dịch, xoá điểm nghẽn lớn.
Bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FTSE Russell đánh giá: "Tôi cho rằng những nỗ lực được cơ quan quản lý và các thành viên thị trường thực hiện trong hai năm qua đã cho thấy cam kết liên tục đối với quá trình cải cách. Thông thường, ở các thị trường khác, sau khi nhận được kiến nghị, họ sẽ mất một năm, thậm chí hai năm, để triển khai. Nhưng ở Việt Nam, mọi thứ có thể được triển khai chỉ trong một tuần hoặc một tháng."

Vào tháng 2 năm 2026, Thông tư 08 của Bộ Tài chính tiếp tục tạo thêm một bước tiến. Quy định này cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cư trú đặt lệnh thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu.
"Chúng ta có thể hoàn toàn nâng tỷ trọng của chúng ta trong rổ FTSE, bởi tỷ trọng này chúng ta được tính dựa trên rất nhiều yếu tố. Trong đó có dựa trên quy mô, số lượng cổ phiếu free float của doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta tiếp tục sự cải cách quyết liệt trong thời gian vừa qua thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số toàn cầu." - Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định.
Ngày 21/08 vừa qua, FTSE Russell đã công bố 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào rổ chỉ số mới nổi toàn cầu, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu.
Bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FTSE Russell, thông tin: "Chúng tôi ước tính khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ, thậm chí có thể lên tới 2 tỷ USD dòng vốn sẽ chảy vào thị trường. Các dòng vốn này sẽ được phân bổ vào những doanh nghiệp đủ điều kiện được đưa vào chỉ số, tùy thuộc vào tỷ trọng của từng cổ phiếu trong chỉ số."
Việc nâng hạng còn có thể góp phần thay đổi cấu trúc của một thị trường. Hiện Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán có tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân cao trong khu vực, khi nhóm này chiếm khoảng 85% tổng giá trị giao dịch.
Bình luận (0)