Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh:Getty Images/Sergio Flores)
Cuộc điện đàm - được đánh giá là quan trọng - diễn ra trong bối cảnh New Delhi tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm giảm bớt mức thuế 50% mà Mỹ đang áp lên nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ để gây sức ép liên quan đến hoạt động mua dầu từ Nga.
Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Modi cho biết cuộc trao đổi diễn ra "ấm áp và cởi mở", hai nhà lãnh đạo đã rà soát tiến trình hợp tác song phương và thảo luận những vấn đề khu vực cũng như quốc tế. Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu.
Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50%, ảnh hưởng lớn đến các ngành dệt may, hóa chất và thực phẩm, trong đó có tôm - một mặt hàng xuất khẩu trọng điểm của New Delhi.
Theo các nguồn thạo tin, cuộc điện đàm cũng đề cập việc duy trì đà đàm phán thương mại giữa hai bên; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ chiến lược, quốc phòng và an ninh; cùng thúc đẩy triển khai khuôn khổ hợp tác quốc phòng - thương mại - công nghệ COMPACT. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình khu vực và các thách thức chung mà hai nước đang theo đuổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi chung xe về dinh Thủ tướng ngày 4/12/2025 (Ảnh: AFP)
Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn rơi vào bế tắc từ cuối tháng 7 khi New Delhi phản đối mở cửa thị trường cho nông sản Mỹ và không chấp nhận việc Washington muốn làm trung gian trong căng thẳng Ấn Độ - Pakistan. Tuy nhiên, sau khi Mỹ áp các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai tập đoàn dầu khí Nga là Rosneft và Lukoil, một số tín hiệu cho thấy các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã giảm nhập khẩu dầu từ Moscow, làm dấy lên hy vọng về khả năng tháo gỡ căng thẳng thương mại.
Trong tuần này, Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer đã có chuyến thăm 2 ngày tới New Delhi để thảo luận về các mức thuế trừng phạt. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận về kết quả làm việc.
Dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 10 giảm gần 9% so với cùng kỳ, xuống còn 6,31 tỷ USD. Washington đang thúc ép New Delhi hạ thuế và gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản như đậu tương và lúa miến.
Trong khi đó, tại chuyến thăm New Delhi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp nhiên liệu ổn định cho Ấn Độ, đồng thời bác bỏ sức ép của Mỹ về việc cắt giảm giao dịch năng lượng.
Dù căng thẳng thương mại chưa được giải quyết, cả Mỹ và Ấn Độ đều khẳng định cam kết duy trì quan hệ đối tác chiến lược "toàn diện và hướng tới tương lai", đặt trọng tâm vào hợp tác quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao.
Bình luận (0)