Thay vì trước đây người dân phải gọi tới số 114 để báo tin có cháy, giờ đây, ngay khi hệ thống báo cháy của cơ sở được kích hoạt, đồng thời cùng lúc, tín hiệu này cũng được gửi tới trung tâm chỉ huy của công an các tỉnh, thành phố.
Việc kết nối hệ thống truyền tin này góp phần rút ngắn thời gian phát hiện cháy, nâng cao khả năng phản ứng nhanh của lực lượng chuyên ngành. Đồng thời, dữ liệu được cập nhật chính xác, liên tục giúp lực lượng chức năng chủ động phương án ứng phó ngay từ thời điểm đầu phát sinh sự cố cháy nổ.
Là một cơ sở sản xuất nằm trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh, nhà xưởng đã trang bị đầy đủ hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động.

Mục tiêu đến trước ngày 1/7/2027, 100% các cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt và kết nối với trung tâm chỉ huy của công an các tỉnh, thành phố.
Mới đây, trong mỗi một phân xưởng, cạnh tủ báo cháy trung tâm đã được lắp đặt thêm 1 thiết bị nhỏ gọn. Đây chính là thiết bị truyền tin báo cháy tự động. Nếu phát hiện có cháy, thiết bị này có thể tự động gọi điện cảnh báo cháy tới điện thoại của chủ cơ sở. Ngoài ra, tín hiệu này sẽ được gửi đồng thời, ngay lập tức tới trung tâm chỉ huy của công an tỉnh.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng (Quản lý Nhà máy sản xuất điện, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Mỗi tủ báo cháy chỉ mất khoảng tầm 30 phút để lắp đặt thêm thiết bị truyền tin. Chúng tôi có 10 tủ báo cháy trung tâm và chỉ trong vòng 1 buổi sáng là có thể lắp đặt xong toàn bộ".
Còn với bệnh viện có 9 tầng nổi 1 tầng hầm, quy mô 45 giường bệnh, chỉ cần lắp đặt duy nhất 1 thiết bị truyền tin. Việc lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần bố trí 1 dây cáp mạng và đường điện là đã có thể kết nối ngay thiết bị với tủ báo cháy trung tâm.
"Khi chúng tôi lắp đặt thiết bị này xong thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Với một gói thuê bao cho 3 số điện thoại để báo tin, chúng tôi sẽ mất khoảng 300.000 đồng/tháng. Ngoài ra về chi phí thiết bị ban đầu, chúng tôi chỉ mất 1 lần nên tôi nghĩ thiết bị và chi phí vận hành hoàn toàn hợp lý", ông Lý Quốc Tuấn (Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đông Đô) cho hay.
Hiện 34 tỉnh, thành trên toàn quốc đều đã thiết lập các trung tâm chỉ huy thuộc công an cấp tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin báo cháy.
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, mục tiêu đến trước ngày 1/7/2027, 100% các cơ sở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt và kết nối với trung tâm chỉ huy của công an các tỉnh, thành phố.
"Khi sự cố cháy xảy ra, thiết bị ở cơ sở nhận và truyền tin ngay lập tức về trung tâm chỉ huy chỉ trong vòng vài giây. Cùng lúc đó, lực lượng chữa cháy của công an địa phương nơi xảy ra cháy cũng tiếp nhận và điều ngay cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Khi nhận được tín hiệu, trên bản đồ tác chiến sẽ thể hiện đầy đủ thông tin cơ sở, vị trí nguồn nước, lực lượng, phương tiện xung quanh", Đại tá Nguyễn Thanh Điệp (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an) thông tin.
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cơ sở thuộc phụ lục 1, ví dụ như trường học, bệnh viện, nhà máy, trung tâm thương mại… phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy, duy trì hoạt động ổn định, cập nhật và khai báo dữ liệu PCCC kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Bên cạnh đó, Nghị định 106 cũng đưa ra chế tài xử phạt rõ ràng, mức phạt cao nhất lên tới 20-30 triệu đồng nếu không trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin.
Bình luận (0)