Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản ống cứng can thiệp nong và đặt stent khí phế quản đầu tiên cho người bệnh bị hẹp nặng phế quản gốc phải do di chứng lao phổi. Đây là kỹ thuật hô hấp chuyên sâu lần đầu được triển khai tại bệnh viện, mở thêm cơ hội điều trị cho người mắc các bệnh lý đường thở phức tạp ngay tại địa phương.
Người bệnh là chị L.T.H. (40 tuổi, Ninh Bình), từng mắc lao phổi từ năm 2007 và đã hoàn thành điều trị. Nhiều năm sau, chị thường xuyên khò khè, khó thở khi gắng sức nhưng chưa xác định được nguyên nhân.
Gần đây, trong quá trình khám sức khỏe để chuẩn bị mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), người bệnh được phát hiện có tổn thương phổi trên phim X-quang và đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.
Qua nội soi phế quản, chụp cắt lớp vi tính cùng các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị hẹp nặng phế quản gốc phải do di chứng lao, gây xẹp thùy trên và một phần thùy giữa phổi phải.
Sau hội chẩn, các bác sĩ Viện Hô hấp quyết định thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng can thiệp nong và đặt stent khí phế quản nhằm tái lập lưu thông đường thở, cải thiện chức năng hô hấp và ngăn ngừa tổn thương phổi tiến triển.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, stent được đặt đúng vị trí, giúp tái thông đường thở hiệu quả. Sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, hô hấp ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và được chuyển về Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Theo các bác sĩ, việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng can thiệp nong và đặt stent khí phế quản góp phần giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí chuyển tuyến, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý hô hấp phức tạp.
PGS.TS Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết lao phổi có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm và tuân thủ đầy đủ phác đồ. Tuy nhiên, nhiều người bệnh sau điều trị vẫn có nguy cơ gặp các di chứng như hẹp khí quản, hẹp phế quản, xẹp phổi, giãn phế quản và suy giảm chức năng hô hấp.
Các chuyên gia khuyến cáo, người từng mắc lao phổi không nên chủ quan sau khi khỏi bệnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, khò khè, khó thở, đau ngực hoặc viêm phổi tái diễn nhiều lần, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám và can thiệp kịp thời nhằm bảo tồn chức năng phổi và hạn chế biến chứng.
Bình luận (0)