Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy
Bệnh nhân Nguyễn V.Đ. (33 tuổi, Thanh Hóa), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng co giật, méo miệng, nói khó và rối loạn ý thức. Khai thác bệnh sử cho thấy trước khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân bị quả bóng đập mạnh vào vùng cổ trong lúc thi đấu.
Tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện nhồi máu não cấp vùng trán - đỉnh trái. Siêu âm mạch cảnh và chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy động mạch cảnh trong trái bị bóc tách, hẹp khoảng 80% trên đoạn dài hơn 40 mm, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu lên não.
Do tổn thương kéo dài, ekip can thiệp đã đặt hai stent nối tiếp để tái tạo lòng mạch và khôi phục dòng máu lên não. Sau can thiệp, động mạch được tái thông hoàn toàn. Ba ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo, vận động bình thường và các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt.
Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, bóc tách động mạch cảnh xảy ra khi lớp nội mạc mạch máu bị rách, tạo khối máu tụ làm hẹp hoặc tắc mạch, từ đó hình thành huyết khối gây đột quỵ. Tình trạng này có thể xuất hiện sau chấn thương vùng cổ khi chơi thể thao, tai nạn giao thông hoặc các động tác xoay, gập cổ quá mức.
Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các chấn thương vùng cổ, bởi triệu chứng có thể xuất hiện sau nhiều giờ hoặc vài ngày. Khi có biểu hiện như đau cổ kéo dài, đau đầu, chóng mặt, tê yếu tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, co giật hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và điều trị trong "thời gian vàng", giảm nguy cơ tử vong và di chứng.
Bình luận (0)