Hình minh họa.
Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bé trai H.V.T. (1 tháng tuổi) trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và theo dõi nhiễm trùng huyết sau khi được gia đình áp dụng các phương pháp chữa bệnh dân gian.
Theo người nhà, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, trẻ được đưa đi đốt bấc, chích rạch vùng đầu và trán theo kinh nghiệm dân gian, đồng thời được cho uống thuốc nam. Khi xuất hiện các biểu hiện bú kém, quấy khóc, nôn trớ và khó thở, gia đình mới đưa trẻ đến cơ sở y tế rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Thời điểm nhập viện, trẻ bị suy hô hấp nặng, tím tái và phải hỗ trợ hô hấp tích cực. Thăm khám cho thấy vùng đầu và trán còn nhiều dấu vết của việc đốt bấc, chích rạch. Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, điều trị bằng kháng sinh, thở máy và theo dõi sát diễn biến.
Tuy nhiên, tình trạng của trẻ tiếp tục diễn biến nặng, tiên lượng rất dè dặt với nguy cơ tử vong cao. Sau khi được bác sĩ giải thích đầy đủ về tình trạng bệnh và tiên lượng, gia đình đã xin đưa trẻ về theo nguyện vọng.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Nhi khuyến cáo trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch còn non yếu, rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và diễn biến nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Việc áp dụng các phương pháp dân gian như đốt bấc, chích rạch, cắt lễ hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm chứng không có bằng chứng khoa học về hiệu quả, trong khi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây tổn thương cho trẻ và làm chậm quá trình điều trị.
Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc chậm đưa trẻ đến cơ sở y tế có thể làm mất "thời gian vàng" trong điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng và giảm cơ hội cứu sống.
Cha mẹ và người chăm sóc cần theo dõi sát sức khỏe trẻ sơ sinh. Khi trẻ có các dấu hiệu như bú kém, sốt hoặc hạ thân nhiệt, quấy khóc bất thường, li bì, khó thở, tím tái hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc chăm sóc trẻ dựa trên khuyến cáo y khoa và bằng chứng khoa học là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ.
Bình luận (0)