Tình trạng đổ trộm rác thải và vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư vốn là vấn đề nan giải đối với nhiều địa phương khi việc phát hiện và xử lý vi phạm chủ yếu vẫn dựa vào phương thức kiểm tra thủ công. Trước thực tế này, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã triển khai giải pháp công nghệ hiện đại với hệ thống gần 200 camera AI lắp đặt tại các thôn, xóm. Mô hình này không chỉ giúp phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tự giác của người dân, định hình nếp sống văn minh tại cơ sở.
Ghi nhận tại các điểm nóng về đổ thải sinh hoạt trước đây, sự xuất hiện của những "mắt thần" công nghệ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo địa phương. Ông Nguyễn Bá Gia, người dân tại thôn Tả Thanh Oai, chia sẻ rằng từ khi hệ thống camera an ninh được vận hành, môi trường sống đã cải thiện rõ rệt, tình trạng mùi hôi thối do rác thải đổ trộm không còn diễn ra, giúp người dân yên tâm và thoải mái khi lưu thông trên đường. Mọi hành vi vi phạm hiện nay đều được ghi lại làm căn cứ để xử lý nghiêm, khiến hiện tượng đổ rác trái quy định giảm hẳn, trả lại sự sạch đẹp cho các tuyến đường làng ngõ xóm.

Điểm vượt trội của hệ thống này chính là khả năng tự động nhận diện và truyền dữ liệu về Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tại trụ sở UBND xã. Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, các camera AI còn giám sát đa dạng các lĩnh vực từ an ninh trật tự, an toàn giao thông đến vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học.
Ông Nguyễn Duy Đạt, Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Đại Thanh cho biết, chính quyền đã thực hiện phân cấp, phân quyền cho các cơ quan chức năng. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi tin báo trực tiếp đến điện thoại của người có thẩm quyền để xử lý ngay tại hiện trường hoặc trích xuất video để tiến hành phạt nguội, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý.
Hiệu quả thiết thực nhất từ việc ứng dụng công nghệ AI tại xã Đại Thanh chính là sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân. Theo ông Phạm Văn Ngát, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh, các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm tại cổng trường hay đổ trộm rác thải đã giảm sâu.
Hiện nay, Trung tâm Điều hành thông minh của xã đã được kết nối đồng bộ với hệ thống iHaNoi, giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý phản ánh và tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng công nghệ thích hợp đã tạo ra bước đi đột phá để xã Đại Thanh thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Bình luận (0)