Bên cạnh hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu với giặc lửa, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay còn ghi dấu ấn đậm nét của những công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ. Tại tỉnh Ninh Bình, nhiều sáng kiến thiết thực từ cơ sở cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang góp phần hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho nhân dân từ những ngõ sâu đến các công trình quy mô lớn.
Phát huy phương châm "bốn tại chỗ", lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp các tổ liên gia trang bị hệ thống máy bơm lưu động phù hợp đặc thù vùng nông thôn Bắc Bộ. Điểm sáng của sáng kiến này là khả năng tận dụng trực tiếp mạng lưới kênh mương tại chỗ để lấy nước chữa cháy. Với thiết kế nhỏ gọn trên xe ba bánh, máy bơm có thể dễ dàng di chuyển vào các ngõ sâu hơn 200 mét mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận.
Ông Trần Đức Quang, Tổ trưởng tổ liên gia số 1, thôn Đoài Đông, phường Đông A chia sẻ, các thành viên trong tổ đều có thể thao tác thuần thục phương tiện này, giúp chủ động báo động và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, hệ thống trụ nước chữa cháy công cộng được lắp đặt dày đặc tại các đường làng, ngõ xóm đã tạo nên mạng lưới phòng thủ hỏa hoạn liên hoàn và chặt chẽ.

Sự linh hoạt trong công tác chữa cháy còn được thể hiện qua việc triển khai đội xe máy chữa cháy chuyên dụng. Dù nhỏ gọn nhưng mỗi chiếc xe đều được trang bị đầy đủ dụng cụ phá dỡ, bình bột, mặt nạ phòng độc, máy phát, máy cắt và cả bể chứa nước di động.
Thượng úy Nguyễn Quang Phúc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, việc tiếp cận sớm trong "thời điểm vàng" là yếu tố quyết định để hạn chế thiệt hại. Xe máy chữa cháy không chỉ là phương tiện cơ động mà còn là công cụ hữu hiệu để huy động sức dân, triển khai cứu người và ngăn chặn cháy lan trong các khu dân cư đông đúc, địa hình phức tạp.

Đặc biệt, trong xu thế chuyển đổi số, công an tỉnh Ninh Bình đang tiên phong nghiên cứu, phát triển phần mềm Chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu về phòng cháy, chữa cháy. Khác với các công cụ tra cứu thông thường, phần mềm này được xây dựng trên kho dữ liệu gồm 45 nghìn câu hỏi và dự kiến lên tới 300 chủ đề, dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Thượng tá Phạm Thanh Phong, đại diện đơn vị nghiên cứu nhấn mạnh, Chatbot AI sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giải đáp chính xác, tức thời các thắc mắc về thẩm định thiết kế, trang bị kỹ thuật hay quy định ngăn cháy cho từng loại hình công trình. Đây dự kiến là Chatbot chuyên ngành đầu tiên trên cả nước, không chỉ số hóa công tác quản lý mà còn mang đến cho người dân phương thức tiếp cận kiến thức phòng cháy, chữa cháy chính thống mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, hiện đại.
Bình luận (0)