Ảnh: Bệnh viện 19-8
Một nữ bệnh nhân 22 tuổi đến khám tại phòng khám Hô hấp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vì ho kéo dài hơn một tháng sau khi tự mua thuốc theo lời giới thiệu. Đáng chú ý, trong số các thuốc sử dụng có cả Janumet 50/1000 mg - thuốc điều trị đái tháo đường, dù bệnh nhân không mắc bệnh này.
Theo các bác sĩ, ngoài thuốc điều trị ho và kháng sinh, bệnh nhân đã uống nhầm thuốc điều trị đái tháo đường mà không biết công dụng. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể gây tác dụng không mong muốn, làm chậm chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh.
Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng tự mua thuốc theo kinh nghiệm, lời mách bảo hoặc tư vấn truyền miệng vẫn khá phổ biến. Điều này không chỉ khiến người bệnh dùng sai thuốc, sai bệnh mà còn làm tăng nguy cơ tác dụng phụ, tổn thương gan, thận, tương tác thuốc nguy hiểm và kháng kháng sinh.
Bác sĩ cho biết, ho kéo dài không phải lúc nào cũng do viêm họng hay cảm cúm thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nghiêm trọng như hen phế quản, lao phổi, bệnh phổi mạn tính hoặc ung thư phổi. Vì vậy, việc tự điều trị có thể che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đi khám khi ho kéo dài trên 2 tuần để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Không nên tự ý dùng thuốc hoặc sử dụng thuốc theo "đơn truyền miệng", bởi mỗi loại thuốc đều có chỉ định, chống chỉ định và liều dùng riêng. Sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ là cách bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng đáng tiếc.
Bình luận (0)