Ảnh: CDC Đồng Nai
Khoảng 4 tháng trước, chị N.T.K.L., 52 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Đồng Nai, bắt đầu ho kéo dài. Nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, chị tự mua thuốc uống nhưng không cải thiện. Sau đó, chị đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai khám và được xác định mắc lao kháng thuốc.
Chị L. cho biết trong thời gian sinh sống và bán hàng ăn uống, chị thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên không loại trừ khả năng đã tiếp xúc với nguồn lây. Hiện chị đang điều trị theo phác đồ kéo dài 9 tháng. Người bệnh đồng thời mắc đái tháo đường nên cần được theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị.
Một trường hợp khác là ông N.T.S., 61 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, TP Đồng Nai. Khoảng một năm trước, ông xuất hiện ho, mệt mỏi và sụt cân nhưng không đi khám, chỉ tự mua thuốc và sử dụng thuốc nam. Khi tình trạng không cải thiện, ông đến cơ sở y tế và được phát hiện lao kháng thuốc. Thời điểm đó, ông đã sụt hơn 10 kg, chỉ còn khoảng 47 kg.
Theo BS Hoàng Quang Vũ, Khoa B Khu MDR, Bệnh viện Phổi Đồng Nai, khoa đang quản lý và điều trị gần 100 bệnh nhân lao kháng thuốc. Người mắc bệnh ngày càng đa dạng về tuổi và giới.
Lao kháng thuốc có thể xảy ra khi người bệnh không tuân thủ điều trị, dùng thuốc không đúng liều, tự ý ngừng thuốc hoặc do lây nhiễm từ nguồn bệnh đã kháng thuốc. Dù các phác đồ hiện nay đã được cải tiến, người bệnh vẫn có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn ói, từ đó dễ nản lòng và bỏ thuốc.
Thời gian điều trị tùy từng trường hợp và đáp ứng, có thể từ khoảng 6 tháng đến 9-12 tháng hoặc lâu hơn. Người bệnh cần tái khám, xét nghiệm theo chỉ định để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh điều trị khi cần.
BS.CKI Hoàng Thi Thơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai, cho biết bệnh viện đang tăng cường tầm soát lao kháng thuốc ở những người có triệu chứng hoặc yếu tố nghi ngờ. Một số trung tâm y tế khu vực tại Thống Nhất, Xuân Lộc và Long Thành đã được trang bị máy GeneXpert để hỗ trợ chẩn đoán lao và lao kháng thuốc. Xét nghiệm này có thể phát hiện vi khuẩn lao và tình trạng kháng Rifampicin.
Các bác sĩ khuyến cáo, người ho kéo dài trên 2 tuần, điều trị thông thường không cải thiện cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tầm soát thay vì tiếp tục tự điều trị. Người sống cùng nhà hoặc thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân lao trong giai đoạn lây nhiễm cũng cần được quan tâm tầm soát.
Người đã được chẩn đoán lao kháng thuốc cần tuân thủ phác đồ, uống thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc và tái khám đúng lịch. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn ói nhiều, vàng da, vàng mắt, cần thông báo cho cơ sở y tế để được kiểm tra.
Phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và tuân thủ đầy đủ giúp nâng cao hiệu quả điều trị lao kháng thuốc, đồng thời góp phần hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng.
Bình luận (0)