Bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh có buổi công chiếu đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính (Ninh Bình) tối 22/8, với sự tham dự của gần 3.000 khán giả. Sau 10 năm ấp ủ, hai năm tập trung nguồn lực sản xuất, 83 ngày quay và bảy tháng hậu kỳ, dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ huyền sử thời Đinh chính thức có cuộc gặp đầu tiên với công chúng.
Buổi công chiếu quy tụ nhiều thành viên trong đoàn phim như NSND Tự Long, Lê Vũ Long, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần... Bên cạnh ê-kíp, sự kiện còn có NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng nhiều đạo diễn, diễn viên.




Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, dàn sao Việt vẫn xuất hiện lộng lẫy trong trang phục truyền thống.
Lựa chọn Ninh Bình cho buổi ra mắt đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt với đoàn phim. Đây không chỉ là vùng đất gắn với nhà Đinh mà còn là nơi nhiều cảnh quay của Hộ linh tráng sĩ được thực hiện.
Đưa huyền sử thời Đinh lên màn ảnh rộng
Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế đi theo bảy hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Từ chất liệu này, bộ phim xây dựng hành trình bảo vệ thi hài tiên đế và gìn giữ linh khí của giang sơn Đại Cồ Việt.

Ông Trần Sơn Tùng - Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại sự kiện.
Thay vì tổ chức suất chiếu đầu tiên tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, nhà sản xuất lựa chọn đưa bộ phim trở lại chính vùng đất gắn với câu chuyện. Theo nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, sự kiện đồng thời là dịp đoàn phim tri ân chính quyền và người dân địa phương, từ những người lái đò đến các diễn viên quần chúng từng hỗ trợ quá trình ghi hình.

Đông đảo khán giả và các đơn vị truyền thông báo chí xuất hiện tại buổi ra mắt phim tại Trung tâm hội nghị Quốc tế Bái Đính.
Không gian bên ngoài khu vực trình chiếu cũng được sử dụng để giới thiệu một phần quá trình sản xuất. Hàng chục bộ trang phục, vũ khí và đạo cụ xuất hiện trong phim được trưng bày để khán giả có thể trực tiếp quan sát những chi tiết trước đó chỉ xuất hiện trên màn ảnh.
Để phục vụ gần 3.000 người tại một địa điểm vốn không phải rạp chiếu phim thương mại, ê-kíp đưa hệ thống máy chiếu và âm thanh từ TP. Hồ Chí Minh ra Ninh Bình, sau đó lắp đặt, căn chỉnh trước sự kiện.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, từ trước thời điểm chương trình bắt đầu, đông đảo người dân đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính. Trong số đó có những người từng trực tiếp hỗ trợ đoàn phim trong thời gian sản xuất tại địa phương.
12 cảnh giao đấu và 83 ngày ghi hình
Một trong những yếu tố được đoàn phim đầu tư đáng kể là phần hành động. Tác phẩm có 12 cảnh giao đấu, trong đó các diễn viên trực tiếp thực hiện nhiều động tác võ thuật thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo.
Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động của dự án. Theo nam diễn viên, một trong những thách thức lớn là các diễn viên chính Trần Thiên Tú, Tuấn Trần và Đăng Trần vốn không có nền tảng võ thuật trước khi tham gia phim.

Phân cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ.
Để chuẩn bị, các diễn viên trải qua khoảng 7 tháng tập luyện với cường độ năm buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 5 tiếng. Quá trình này nhằm giúp diễn viên có thể trực tiếp thực hiện các động tác trong những trường đoạn chiến đấu của phim. Riêng đại cảnh cuối được thực hiện trong 15 đêm liên tiếp dưới điều kiện thời tiết mùa đông. Đây cũng là một trong những phân đoạn hành động có quy mô lớn của tác phẩm, kéo dài hơn 10 phút.

Diễn viên Tuấn Trần cùng những chia sẻ tại buổi ra mắt phim.
Tuấn Trần cho biết phản ứng của khán giả trong suất chiếu đầu tiên khiến anh xúc động, đặc biệt khi một cú đá của nhân vật nhận được những tràng vỗ tay. Nam diễn viên tiết lộ đây cũng chính là cảnh quay khiến anh từng gặp chấn thương trong quá trình thực hiện.
Bên cạnh hành động, thiên nhiên Ninh Bình giữ vai trò đáng kể trong phần hình ảnh. Hành trình của 7 tráng sĩ đưa người xem qua nhiều địa điểm như Hang Bụt, Vườn chim, hang Vái Trời và những khu vực thiên nhiên khác của địa phương.
Kết thúc suất chiếu, ca khúc chủ đề Tráng sĩ ca do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác, Lưu Quang Minh phối khí vang lên với phần hòa giọng của khán giả và các nhân vật trên màn ảnh, khép lại buổi công chiếu đầu tiên của tác phẩm.
Kỳ vọng mới dành cho phim huyền sử Việt
Sự xuất hiện của một dự án lấy huyền sử Việt Nam làm chất liệu cũng nhận được sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh có mặt tại buổi công chiếu.
NSND Xuân Bắc cho rằng câu chuyện phim gợi nhắc lịch sử cùng những hy sinh của các thế hệ đi trước trong quá trình gìn giữ đất nước. Anh đặc biệt nhắc tới quan niệm "linh thổ không chỉ là đất đai, mà còn là những gì truyền lại cho con cháu đời sau" của nhân vật Thầy Mo do NSND Tự Long đảm nhận.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phát biểu tại sự kiện.
"Tôi nghĩ chúng ta ở đây đều chung một cảm xúc, chung một niềm xúc động và tự hào, bởi chúng ta có lịch sử oai hùng, có nhiều sự hy sinh để giữ từng tấc đất." - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ.
TS. Ngô Phương Lan nhìn nhận việc đưa một câu chuyện cách đây khoảng một nghìn năm đến với khán giả đương đại là bài toán không đơn giản đối với những người làm phim. Theo bà, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng đánh dấu một dự án đáng chú ý trong chặng đường 30 năm của BHD.
"Làm phim huyền sử không dễ, làm sao để câu chuyện của cả nghìn năm trước vẫn chạm được đến trái tim của khán giả ngày nay là bài toán khó", bà Ngô Phương Lan nhận định. Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam đồng thời kỳ vọng tác phẩm có thể góp phần thúc đẩy sự quan tâm đối với dòng phim lịch sử và đưa hình ảnh Ninh Bình đến với nhiều khán giả hơn qua điện ảnh.

Bà Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện.
Đại diện đơn vị đồng sản xuất TV360, bà Hồ Thị Thu Hà cho rằng bộ phim là một cách trở về với những câu chuyện của quá khứ. "Chúng tôi không chỉ tạo ra tác phẩm điện ảnh mà mong muốn những câu chuyện, giá trị Việt được lan tỏa và chạm vào trái tim người Việt Nam", bà chia sẻ.
Do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ gồm Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần... Johnny Trí Nguyễn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Dàn diễn viên của bộ phim Hộ linh tráng sĩ tại buổi ra mắt phim.
Sau buổi công chiếu tại Ninh Bình, bộ phim sẽ có suất chiếu sớm từ 20h ngày 25/8 và chính thức khởi chiếu từ ngày 28/8. Tác phẩm cũng được phát hành ở định dạng IMAX.

Bình luận (0)