Cột khói dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky ở tỉnh Yaroslavl, Liên bang Nga, ngày 1/10/2025 (Ảnh: Mạng xã hội)
Theo thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, vụ cháy bùng phát vào khoảng 6h30 sáng (giờ địa phương). Ngay sau đó, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực Moskovsky Prospekt, nơi đặt cơ sở lọc dầu Novo-Yaroslavsky.
Thống đốc tỉnh Yaroslavl, ông Mikhail Yevraev, xác nhận sự cố nhưng nhấn mạnh rằng "không hề ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công UAV nào trong khu vực vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn". Ông gọi đây là "sự cố do con người gây ra" nhưng không làm rõ đó là tai nạn kỹ thuật hay hành động cố ý.
Các lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa sau 4 giờ. Công ty Slavneft - đơn vị quản lý nhà máy, thuộc sở hữu chung của Rosneft và Gazprom Neft - thông báo cơ sở đã nối lại hoạt động bình thường ngay sau khi sự cố được xử lý.

(Ảnh: Astra/Telegram)
Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky được xem là cơ sở lọc dầu lớn nhất ở miền Bắc nước Nga và đứng thứ 5 toàn quốc, với công suất trung bình 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 300.000 thùng/ngày. Cơ sở này từng là mục tiêu tấn công của UAV Ukraine hồi tháng 1/2024.
Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, hạ tầng năng lượng của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của các đợt tập kích. Từ đầu tháng 8/2025, Ukraine đã tăng cường các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở hậu cần của Nga, gây ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu trong nước. Các cuộc tấn công này được giới quan sát đánh giá là nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng - một trong những trụ cột tài chính của Moscow trong cuộc chiến.
Tuy nhiên, vụ cháy ngày 1/10 diễn ra ở cách biên giới Ukraine hơn 700 km, khiến giả thuyết về một cuộc tấn công từ bên ngoài bị chính quyền Nga bác bỏ ngay lập tức. Theo lời Thống đốc Yevraev, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về "một cuộc tập kích bằng UAV" là không chính xác.
Bình luận (0)