(Ảnh: AP)
Tính đến ngày 26/11 - một ngày sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu ổ chuột Korail, không có thương vong nào được báo cáo. Theo sĩ quan cứu hỏa Rashed Bin Khalid, phải mất 16 giờ mới dập tắt được đám cháy bùng phát từ tối 25/11.
Giám đốc Sở cứu hỏa địa phương - Trung tá Mohammad Tajul Islam Chowdhury cho biết khoảng 1.500 ngôi nhà xiêu vẹo đã bị thiêu rụi hoặc hư hại trong vụ hỏa hoạn. Hàng nghìn người đã trở thành vô gia cư. Khói dày đặc bao trùm khu vực khi ngọn lửa nhấn chìm khu vực này trong đêm.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy lớn nhấn chìm khu ổ chuột Korail ở Dhaka, Bangladesh (Ảnh: AP)
Theo số liệu chính thức, khoảng 60.000 gia đình - nhiều người trong số họ là người tị nạn khí hậu - đang sinh sống tại khu ổ chuột rộng hơn 65 ha. Khu vực này nằm giữa 2 khu dân cư cao cấp Gulshan và Banani của Dhaka, được bao quanh bởi các cụm chung cư và tòa nhà văn phòng cao tầng.
Hôm 26/11, những người dân bị mất nhà cửa đã rất tuyệt vọng khi tìm kiếm đồ đạc còn dùng được trong đống đổ nát. Lính cứu hỏa cho biết họ gặp khó khăn khi tiếp cận khu vực này do những con hẻm chật hẹp.

Người dân cùng đồ đạc của mình ở một khu vực trống sau khi một đám cháy lớn nhấn chìm khu ổ chuột Korail ở Dhaka, Bangladesh (Ảnh: AP)
Tại Daka - thành phố với 10,2 triệu dân tính đến năm 2024, có hàng trăm khu ổ chuột. Người dân di cư từ nông thôn Bangladesh tới đây vì nghèo đói và bị bóc lột.
Những thảm họa do biến đổi khí hậu cũng đẩy họ đến những khu vực nghèo nhất của thành phố Daka. Tại đây, họ sống bằng những công việc lao động chân tay với mức lương thấp như lái xe xích lô, giúp việc nhà và dọn dẹp.

Bình luận (0)