Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
“JUBELKLÄNGE - Giai điệu hân hoan” cũng là chương trình đầu tiên quy tụ tới 111 nghệ sĩ thuộc bộ môn Kèn - Gõ cùng tham gia biểu diễn. Có thể nói, đây là một con số rất hiếm gặp đối với một chương trình hòa nhạc tại Việt Nam.
TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ, đây là cuộc hội ngộ mang lại rất nhiều cảm xúc khi các nghệ sĩ có dịp gặp lại đồng nghiệp, thầy cô, học trò và cùng nhau chia sẻ niềm tự hào về mái trường đã gắn bó trong suốt những năm tháng qua. Đặc biệt, trên sân khấu còn có sự hiện diện của những nghệ sĩ ở độ tuổi ngoài 70, trong đó có những người thuộc thế hệ đầu tiên của nhà trường từ những ngày mới thành lập. Đó là những hình ảnh vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng.

Ảnh: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trong đêm hòa nhạc, thay vì đảm nhiệm vai trò hỗ trợ phía sau như thường lệ, các nhạc cụ Kèn và Gõ đã hoàn toàn bước lên vị trí trung tâm, chiếm lĩnh trọn vẹn không gian nghệ thuật của sân khấu.
Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Nguyễn Quốc Bảo và Nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu, sự hòa quyện giữa tiếng đồng (Brass) mạnh mẽ, tiếng gỗ (Woodwind) tinh tế cùng những nhịp điệu bùng nổ của dàn gõ (Percussion) đã tạo nên một bức tranh âm nhạc rực rỡ, giàu cảm xúc và đầy sức cuốn hút. Không ít khán giả trẻ đã bày tỏ sự bất ngờ khi nhận ra âm nhạc hàn lâm có thể hấp dẫn, thú vị và lôi cuốn đến như vậy.
Phần đầu của chương trình là sân khấu của các giảng viên, nghệ sĩ trẻ và những tài năng đang được đào tạo tại Học viện với tiết mục độc tấu và hòa tấu đặc sắc, nhiều sắc màu âm nhạc.
Ảnh: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Mở đầu là Tango - Fantasia for Flute and Piano do Nghệ sĩ Flute TS. Lê Thư Hương và nghệ sĩ pinao Ths. Trần Tâm Ngọc biểu diễn với giai điệu giàu cảm xúc, kết hợp nét duyên dáng của tango cùng sự tinh tế của sáo và piano.
Tiếp đó, Summer trích từ bộ The Four Seasons của Vivaldi mang đến bức tranh mùa hè đầy kịch tính qua phần trình diễn marimba và dàn dây. Các tác phẩm El Gato Montes, All About That Bass và Bésame Mucho do Hà Nội Brass Band cùng bộ gõ trình diễn đã mang đến bầu không khí tươi vui, kết nối hài hòa giữa âm nhạc cổ điển, Latin và đương đại. Kết thúc phần 1, tác phẩm Ku-Ka-ILIMOKU dành cho hòa tấu bộ gõ khai thác phong phú màu sắc âm thanh và sức mạnh của nhịp điệu.
Ảnh: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Phần hai là điểm nhấn của đêm hòa nhạc với sự xuất hiện của Hanoi Wind Symphony cùng các cựu học sinh, sinh viên, giảng viên và nghệ sĩ từng trưởng thành từ Khoa Kèn- Gõ, gồm các tác phẩm nổi tiếng thế giới như Jubelklange, liên khúc The Wild Westerns, Gabriel’s Oboe, Stars and Stripes Forever, Bugler’s Holiday, Shoutin’ Liza Trombone và Flying Fingers.
Chương trình cũng giới thiệu sắc màu âm nhạc Nga qua Old Russian Waltz “Beriozka” và Farewell of Slavianka. Trong phần này, phần trình diễn tác phẩm “Trống Cơm” do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc kèn đã tạo nên những xúc cảm bùng nổ, phấn khích, khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Ảnh: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Chương trình khép lại bằng giai điệu sôi động của Can-Can, tạo nên một hành trình âm nhạc giàu năng lượng, kết nối tinh thần hàn lâm với những giai điệu quen thuộc và hấp dẫn đối với đông đảo khán giả.
ThS. Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kèn, Gõ, Guitar cho biết “Jubelklänge - Giai Điệu Hân Hoan” là chương trình hòa nhạc quy mô lớn đầu tiên của dàn nhạc kèn sau 10 năm kể từ dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. Vì vậy, chương trình chứa đựng nhiều xúc cảm góp phần tạo nên những màn trình diễn đầy thăng hoa.
Khoa Kèn, Gõ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện đang đào tạo các hệ Trung cấp 4 năm, Trung cấp 7 năm, Đại học 4 năm và Cao học 2 năm cho các chuyên ngành Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng; đồng thời giảng dạy môn hòa tấu thính phòng. Bộ môn Guitar hiện nay cũng là một bộ phận cấu thành của khoa.
Bình luận (0)