Ngày 4/12, lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận em Đ.N.B.K (8 tuổi, đang học lớp 2 tại trường) đã tử vong do đuối nước khi chơi trò "ghe bobo".

Trò chơi "ghe bobo" đang hot trên mạng xã hội TikTok. (Ảnh: MXH)
Trước đó, chiều 2/12, em K đi học về và xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy em về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của em tại hồ nước gần nhà.
Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, một số người hàng xóm cho biết, em K bắt chước trò chơi "ghe bobo" trên TikTok nên sảy chân xuống hồ nước.
Một số bạn của K cũng cho biết em ra hồ vì muốn thử chơi trò “ghe bobo lội nước”. Đây là món đồ chơi tự chế từ xốp, dây thun, que kem… thu hút nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để chơi, trẻ thường tìm đến ao, sông, suối… , những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao để thả “ghe bobo”.
"Hiện gia đình em K đang lo hậu sự, nhà trường chưa hỏi thăm kỹ nguyên nhân. Tuy nhiên, nhà trường đã quán triệt học sinh phải cẩn thận khi vui chơi, tránh các tai nạn đáng tiếc", lãnh đạo nhà trường thông tin thêm.

Hình ảnh đồ chơi "ghe bobo". (Ảnh: MXH)
Cũng theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, trò chơi ghe bobo là trào lưu lan truyền trên mạng xã hội TikTok, được nhiều học sinh bắt chước. Thực chất trò chơi "ghe bobo" không nguy hiểm nhưng môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để phòng tránh, nhà trường quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò "ghe bobo" này.
Nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục học sinh không lại gần hồ nước, sông, suối để thực hiện trò chơi khi không có người lớn. Đồng thời, nhà trường khuyến cáo phụ huynh có biện pháp quản lý, giám sát con trẻ.
Được biết, "ghe bobo" là một trò chơi được nhiều học sinh quay lại clip, đăng tải trên TikTok. Để làm ra những chiếc "ghe bobo" chỉ cần những vật dụng đơn giản như dây thun, xốp, que tre và cánh xoay bằng nhựa.
Sau khi hoàn thành, những chiếc "ghe bobo" hình dáng nhỏ, gọn được thả trôi trên mặt nước với tốc độ khá nhanh.
Bình luận (0)