Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng động viên các em học sinh
Chiều 13/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Nghệ An.
Đoàn đã kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật và khu vực chấm thi, đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo thi của tỉnh. Theo báo cáo của Sở GDĐT Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 42.000 thí sinh đăng kí dự thi năm nay, bố trí tại 71 điểm thi với 1.810 phòng thi; hơn 4.300 giám thị và gần 500 cán bộ chấm thi được huy động phục vụ Kì thi.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, bổ sung tủ bảo quản đề thi, bài thi và lắp thêm camera tại khu vực lưu giữ đề thi nhằm bảo đảm an toàn. Nhà trường cũng tổ chức nhiều đợt thi thử, tăng cường ôn tập và quán triệt quy chế thi cho học sinh, giáo viên.
Thăm hỏi học sinh lớp 12, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng động viên các em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm lí tự tin, bình tĩnh để bước vào Kì thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa cho biết ngành Giáo dục địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi như phân hóa học sinh theo năng lực, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, tổ chức thi thử trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng học liệu và phân tích kết quả học tập.
Đáng chú ý, Nghệ An phát động phong trào "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026", đồng thời triển khai các mô hình hỗ trợ như "trường giúp trường", "tổ bộ môn giúp tổ bộ môn" nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật
Về công tác an ninh, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ A03 (Bộ Công an) đề nghị Nghệ An siết chặt bảo vệ khu vực in sao đề thi theo mô hình "3 vòng" biệt lập, tăng cường phòng chống gian lận công nghệ cao và đẩy mạnh tuyên truyền để thí sinh hiểu rõ đề thi thuộc danh mục "tối mật", vi phạm có thể bị xử lí hình sự.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao chất lượng giáo dục của Nghệ An, cho rằng kết quả học tập của học sinh là thành quả của cả quá trình dạy học bài bản, thực chất, dựa trên truyền thống "hiếu học, khổ học và thực học" của địa phương.
Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong tổ chức Kì thi, dù Nghệ An là địa phương nhiều năm liền tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Theo Thứ trưởng, các đơn vị cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm không có học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hay điều kiện đi lại mà không thể tham dự Kì thi.
"Cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác thi, siết chặt việc quán triệt quy chế để phòng ngừa vi phạm; góp phần giúp học sinh 'vượt vũ môn' bằng năng lực thực chất", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
Bình luận (0)