Dự kiến, sáng mai (16/6), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các Hội viên.
Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường, tỉnh Bắc Ninh, sau khi rời quân ngũ, các bác sĩ quân y đã lập nên cơ sở y tế này để tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều bệnh nhân là cựu chiến binh và gia đình khi tới đây đều được chăm sóc, điều trị tích cực.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ không ngừng được mở rộng và phát triển.
Bác sĩ Trần Đức Cử (cựu chiến binh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng nâng cao tinh thần phục vụ, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở để đỡ phải di chuyển xa xôi. Đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện luôn có các chính sách hỗ trợ".
Cùng với chăm sóc sức khỏe, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa rộng khắp.
Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ các hội viên vươn lên thoát nghèo.
Đến nay, toàn Hội có hàng chục nghìn hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; hơn 8.000 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã, cùng hàng nghìn tổ hợp tác, trang trại, gia trại do các cựu chiến binh làm chủ đã giải quyết việc làm cho gần 800.000 lao động là hội viên và con em cựu chiến binh.
Thượng tướng Bế Xuân Trường (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam) cho biết: "Phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm trong vấn đề tích cực tham gia lao động, sản xuất, đặc biệt là chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Có thể khẳng định, đây là một trong những kinh nghiệm thành công nhất trong nhiệm kỳ vừa qua".
Bước vào kỷ nguyên mới, những người lính năm xưa tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lan tỏa niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực lao động, sáng tạo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và cho xã hội.
Bình luận (0)