(Ảnh: AP)
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng thừa nhận những bất đồng then chốt còn lại - chiếm "5% cuối cùng" - có thể quyết định số phận của toàn bộ tiến trình đàm phán.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 28/12 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết, nếu các cuộc thảo luận tiếp tục tiến triển thuận lợi, một thỏa thuận có thể đạt được "trong vài tuần tới". Ông nhấn mạnh: "Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, có thể chỉ vài tuần. Nếu không, sẽ lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sắp biết kết quả rồi".
Đây là tuyên bố mang đậm phong cách quen thuộc của Tổng thống Trump - không đặt ra mốc thời gian cứng, nhưng nhấn mạnh động lực và niềm tin rằng vạch đích đã hiện rõ. Tuy nhiên, đằng sau bầu không khí lạc quan tại Mar-a-Lago, những vấn đề cốt lõi từng khiến nhiều nỗ lực hòa bình trước đây thất bại vẫn chưa được giải quyết triệt để, gồm bảo đảm an ninh cho Ukraine, tương lai các vùng lãnh thổ tranh chấp và mức độ sẵn sàng thỏa hiệp của Nga.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine có cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ngày 28/12/2025 (Ảnh: AP)
"Rất gần" nhưng còn điều kiện
Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán là "rất khó khăn", đồng thời cảnh báo chỉ một vấn đề chưa được giải quyết cũng có thể làm đổ vỡ toàn bộ tiến trình. "Có thể chỉ một chi tiết mà chúng ta chưa nghĩ tới lại là vấn đề lớn và phá vỡ mọi thứ", ông nói.
Dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện sự lạc quan thận trọng. Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc gặp là "rất tốt đẹp" và cho biết các nhóm đàm phán Mỹ và Ukraine đã gần hoàn tất một khuôn khổ hòa bình gồm khoảng 20 điểm, trong đó 90% nội dung đã đạt được đồng thuận.
Tuy nhiên, chính 10% còn lại lại chứa đựng những vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất của cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.
Bảo đảm an ninh 100% hay 95%?
Điểm khác biệt rõ nét nhất giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh - yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát.
Tổng thống Zelensky khẳng định các bảo đảm an ninh giữa Mỹ và Ukraine, bao gồm cả thành phần quân sự, đã được thống nhất "100%". Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra dè dặt hơn, cho rằng mức độ đồng thuận mới đạt khoảng "95%" và chưa công bố chi tiết cụ thể của các bảo đảm này.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ký ngay một thỏa thuận an ninh hay không, Tổng thống Trump nhấn mạnh điều đó còn phụ thuộc vào nội dung cụ thể. "Chúng ta thậm chí còn chưa biết chính xác thỏa thuận an ninh sẽ nói gì. Nhưng chắc chắn sẽ có một thỏa thuận mạnh mẽ", ông nói, đồng thời lưu ý rằng các quốc gia châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Một quan chức phương Tây tham gia các cuộc trao đổi sau hội nghị nhận định "đây là cuộc thảo luận có cấu trúc và thực chất nhất về Ukraine trong nhiều tháng qua" và thừa nhận bảo đảm an ninh vẫn là điểm gây nhiều áp lực nhất. "Mọi bên đều đồng ý rằng an ninh phải được bảo đảm tuyệt đối. Vấn đề là ai sẽ đứng ra gánh trách nhiệm chính", quan chức này cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy (Ảnh: AP)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - điểm nóng nhạy cảm
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại Mar-a-Lago là khi Tổng thống Trump đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát.
Ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "phối hợp với Ukraine" để đưa nhà máy này hoạt động trở lại và khẳng định phía Nga không tấn công cơ sở này bằng tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky giữ thái độ thận trọng, nhấn mạnh Ukraine không chấp nhận bất kỳ hình thức vận hành chung nào với Nga tại nhà máy này. Theo các nguồn tin, Kiev đề xuất phương án để Mỹ và Ukraine cùng giám sát, nhưng Moskva đến nay vẫn phản đối.
Bài toán lãnh thổ và Donbass
Về vấn đề lãnh thổ, hai bên chưa cho thấy đột phá rõ rệt. Trả lời câu hỏi về khả năng nhượng bộ, Tổng thống Zelensky khẳng định mọi quyết định liên quan đến lãnh thổ phải tuân thủ luật pháp Ukraine và ý chí của người dân.
"Đây không phải là đất của một cá nhân, mà là của cả dân tộc Ukraine qua nhiều thế hệ", ông nói, đồng thời cho biết bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào cũng cần được đưa ra trưng cầu ý dân.
Tổng thống Trump thừa nhận đây là vấn đề còn bỏ ngỏ và tránh bình luận về việc Mỹ sẽ gây sức ép ra sao với Nga nếu đàm phán rơi vào bế tắc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy tỏ ra lạc quan về cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Cuộc gặp tại Mar-a-Lago diễn ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao diễn ra dồn dập. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với nhiều lãnh đạo châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Italy, Phần Lan, Na Uy và Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh "những tiến triển tích cực", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các bảo đảm an ninh "vững chắc ngay từ ngày đầu".
Tổng thống Trump cũng thông báo mở rộng các nhóm công tác Mỹ - Ukraine, với sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff. Các nhóm này sẽ trực tiếp làm việc với phía Nga trong thời gian tới.
Dù thể hiện sự tự tin, Tổng thống Trump thừa nhận giai đoạn cuối cùng của đàm phán là khó khăn nhất. "Có một hoặc hai vấn đề rất gai góc, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang tiến triển tốt", ông nói.
Tại Mar-a-Lago, Tổng thống Trump coi "5% cuối cùng" không chỉ là thách thức mà còn là phép thử cho chiến lược gây sức ép, thuyết phục và rút ngắn thời gian đàm phán. Liệu nỗ lực này có mang lại hòa bình bền vững hay chỉ mở ra một giai đoạn mới của cuộc xung đột vẫn là câu hỏi lớn đang được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.
Bình luận (0)