Dù các kênh thể thao lậu lớn như Xôi Lạc TV đã bị triệt phá từ giai đoạn trước, những "vòi bạch tuộc" mới hoặc các trang web vệ tinh đổi tên miền liên tục vẫn tìm cách livestream lậu các trận đấu của FIFA World Cup 2026™.
Một trong những cách thức để các trang web lậu này dễ dàng tiếp cận với người dân đó là thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup như VTV.

Một trang Facebook có tên Trực tiếp bóng đá với hơn 61.000 thành viên tham gia. Các trận thi đấu FIFA World Cup 2026™ đều được phát lậu ở đây, kèm theo đó là những đường dẫn đến các trang cá độ bóng đá trái phép.
Một trang trực tiếp bóng đá khác với gần 300.000 thành viên, đường dẫn đến các trang web thể thao lậu cũng xuất hiện liên tục dưới các phần bình luận. Nhiều đường dẫn trong số này còn gắn quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép. Phần lớn các hội nhóm này đều có người tạo lập và kiểm duyệt bài viết, phê duyệt thành viên và điều hành hoạt động thảo luận. Vì vậy, không thể coi mọi hoạt động vi phạm xuất hiện trong nhóm chỉ là hành vi riêng lẻ của người dùng.
Theo quy định của pháp luật, người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ đồng thời chủ trang cộng đồng, người quản trị trang cộng đồng cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên trang, nhóm của mình bao gồm cả phần bình luận của người sử dụng.
Cần phân biệt giữa bình luận thông thường của người dùng với hành vi chia sẻ, dẫn dắt hoặc tiếp tay cho nội dung vi phạm. Quản trị viên hội nhóm không đương nhiên bị xử lý hình sự chỉ vì có thành viên bình luận về website phát lậu. Tuy nhiên nếu biết rõ trong nhóm thường xuyên xuất hiện đường dẫn xem lậu, đường dẫn cá độ nhưng không ngăn chặn, không gỡ bỏ thậm chí còn phê duyệt, ghim bài, điều hướng người xem hoặc hưởng lợi từ quảng cáo, hoa hồng thì trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra.
Vụ Xôi Lạc TV cho thấy các đường dây phát lậu thường được tổ chức thành nhiều bộ phận từ kỹ thuật đến quản trị tài chính, hậu cần. Vì vậy, mọi cá nhân tham gia cần nhận thức rõ ranh giới giữa làm thuê thông thường và hành vi giúp sức cho vi phạm pháp luật.
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội nhóm lớn trên các nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Do đó đối với các hành vi như: biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định... cần phải xử lý nghiêm minh.
Theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết: "Các nhóm đối tượng này phân công, phân chia các vai trò, vị trí của từng đối tượng, từng nhóm đối tượng rất cụ thể. Có nhóm biên kịch, có nhóm, sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là bình luận viên và có những nhóm chỉ phụ trách các vụ tài chính hậu cần".
Bộ Công an đang đề xuất siết chặt hơn trách nhiệm quản lý các hội nhóm trên không gian mạng. Dự thảo Nghị định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đặt ra yêu cầu định danh, xác thực chủ quản hội nhóm, tăng trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, người quản trị, kiểm duyệt trong việc phát hiện, gỡ bỏ nội dung vi phạm, báo cáo dấu hiệu tội phạm. Bởi trên thực tế, các đường dẫn xem lậu không tự lan truyền nếu như không có người chia sẻ, cổ súy, rủ rê và hợp thức hóa bằng những bình luận, coi việc xâm phạm bản quyền là bình thường. Chính điều này đã góp phần tiếp tay cho các website phát lậu tiếp tục tồn tại, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của đơn vị sở hữu bản quyền và kéo người dùng vào những rủi ro về cá độ, lừa đảo, dữ liệu cá nhân và trách nhiệm pháp lý.
Bình luận (0)