Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một trường hợp bé gái 2 tuổi bị tổn thương não do thiếu oxy sau tai nạn sạt lở đất bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.
Bệnh nhi P.T.N. (trú tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ) gặp tai nạn khi tường nhà bất ngờ sạt lở, bị đất đá vùi lấp khoảng 30 phút. Sau khi được đưa ra ngoài, trẻ trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn do ngạt khí. Sau hồi sức ban đầu tại tuyến dưới, tim đập trở lại, trẻ được đặt nội khí quản và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi hôn mê sâu, phải thở máy và được chẩn đoán suy hô hấp độ III, viêm phổi, đụng dập phổi, tổn thương não do thiếu oxy kéo dài. Đáng lo ngại, trẻ xuất hiện sốt rất cao, liên tục và không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, làm tăng nguy cơ tổn thương não nặng hơn.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Bệnh nhi được duy trì thân nhiệt ở mức 33-34 độ C trong 72 giờ bằng hệ thống máy chuyên dụng nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của não, kiểm soát cơn sốt và hạn chế tổn thương tế bào thần kinh.
Sau 72 giờ điều trị, tình trạng của trẻ dần ổn định, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát tốt. Bệnh nhi tiếp tục được thở máy, hồi sức tích cực và hỗ trợ tuần hoàn. Sau khoảng 20 ngày, trẻ được cai máy thở, rút nội khí quản thành công, tỉnh táo và bắt đầu chương trình phục hồi chức năng để cải thiện phản xạ nuốt và tình trạng co cứng cơ.
Sau gần hai tháng điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt và được xuất viện vào đầu tháng 7, tiếp tục theo dõi, tập phục hồi chức năng ngoại trú.
Theo các bác sĩ, hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu giúp bảo vệ não trong các trường hợp ngừng tuần hoàn hoặc thiếu oxy kéo dài. Phương pháp này phát huy hiệu quả cao nhất khi được triển khai trong "thời gian vàng", giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế các di chứng thần kinh lâu dài.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi gặp nạn nhân bị ngạt hoặc ngừng tuần hoàn do tai nạn, cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách, gọi cấp cứu và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức chuyên sâu trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội cứu sống và phục hồi chức năng não.
Bình luận (0)