Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với sự tham gia của 1.223.776 thí sinh trên cả nước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm 2025.
Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 2/6.
Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm trước. Trong đó, 1.204.806 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%.

Cả nước sẽ tổ chức thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, trải rộng trên 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GDĐT) trao đổi tại hội nghị
Theo lịch thi, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11/6, thí sinh thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Ngày 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và các môn Ngoại ngữ.
Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 13 đến 30/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển đại học, cao đẳng.
Hoàn thiện hệ thống văn bản, phần mềm phục vụ kỳ thi
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.
Đồng thời, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quy chế thi, công tác kiểm tra, chấm thi và bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT
Về hạ tầng công nghệ, hệ thống quản lý thi đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành. Các phần mềm chấm thi trắc nghiệm, phần mềm hỗ trợ ra đề thi cũng được nâng cấp, rà soát kỹ lưỡng.
Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách của Bộ Công an tiến hành đánh giá an ninh, an toàn hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Các điểm hạn chế được phát hiện đã được khắc phục nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho dữ liệu và quy trình tổ chức thi.
Tăng cường tập huấn, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc
Ngay từ đầu tháng 4, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn về kỳ thi cho các sở GD&ĐT, lực lượng công an và các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) báo cáo về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Song song với đó, Bộ thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo Bộ trực tiếp dẫn đầu để kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa phương.
Ngoài các đoàn kiểm tra của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Bộ GD&ĐT còn thành lập 6 đoàn chuyên trách kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại nhiều địa phương trên cả nước.
Ngày 28/5 vừa qua, Bộ cũng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác kiểm tra với 603 điểm cầu trên toàn quốc, giúp cán bộ, giáo viên nắm vững quy trình, nghiệp vụ trước khi bước vào kỳ thi.
Các địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị
Theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
Địa phương dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến
33 địa phương đã ban hành chỉ thị của UBND về tổ chức kỳ thi, trong khi địa phương còn lại đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Các địa phương đang khẩn trương rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, sắp xếp phòng thi, in giấy báo dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống phát sinh.
Nhiều địa phương cũng đã tổ chức thi thử để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình vận hành, từ đó hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi chính thức.
Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao
Một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng tại kỳ thi năm nay là công tác phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
Theo Bộ GD&ĐT, những năm gần đây xuất hiện nhiều hình thức gian lận tinh vi như sử dụng tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin không dây hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ làm bài thi.
Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trao đổi tại hội nghị
Trong kỳ thi năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp sử dụng AI phục vụ mục đích gian lận.
Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra, giám sát.
Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi gồm "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường".
Trong đó, "4 đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách và đúng thời điểm; "3 không" là không lơ là chủ quan, không gây áp lực quá mức và không tự ý xử lý tình huống bất thường; "2 tăng cường" là tăng cường trách nhiệm của người làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh.
Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm kỳ thi an toàn
Bên cạnh nguy cơ gian lận công nghệ cao, thời tiết được xác định là một trong những thách thức lớn đối với kỳ thi năm nay.
Theo dự báo, tháng 6 có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc, mưa lớn hoặc bão, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc.
Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ trao đổi tại hội nghị
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng đầy đủ phương án dự phòng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi.
Đối với những địa phương có quy mô thí sinh tăng mạnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, công tác điều phối, quản lý và tổ chức thi cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Với sự chuẩn bị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Bộ GD&ĐT kỳ vọng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, tạo cơ sở tin cậy cho công tác xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phát biểu kết luận hội nghị về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo Bộ trưởng, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng. Những năm qua, kỳ thi ngày càng được tổ chức gọn nhẹ, giảm áp lực và chi phí cho xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kết quả đó có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương cùng sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan, Bộ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã ban hành đầy đủ quy chế, hướng dẫn; các bộ, ngành và địa phương cũng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ bài bản. Qua kiểm tra và báo cáo tại hội nghị, các địa phương đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, công tác tập huấn cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Bộ trưởng, dù còn những khó khăn ban đầu nhưng mô hình mới tạo thuận lợi khi chính quyền cơ sở gần trường học và học sinh hơn. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong tổ chức kỳ thi.
Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản, quy trình và phương án tổ chức, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện. Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn cho tất cả lực lượng tham gia kỳ thi, đặc biệt là những cán bộ lần đầu thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới.
Liên quan đến phòng chống gian lận công nghệ cao, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chủ động trang bị thiết bị kỹ thuật cần thiết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nhận diện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện các phương án ứng phó với thiên tai, sự cố kỹ thuật, an toàn thực phẩm và giao thông. "Mục tiêu cao nhất là tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không để xảy ra sai phạm", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bình luận (0)