Người dân Iran đau buồn trước sự qua đời của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei (Ảnh: AFP)
Theo ông Amir Saeid Iravani, ít nhất 1.332 dân thường Iran đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ ngày 28/2, đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.
Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Iravani cho rằng các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã "cố ý nhằm vào các mục tiêu dân sự", trong khi Iran khẳng định các hoạt động quân sự của mình chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự và không nhằm vào dân thường.
Tuy nhiên, phía Mỹ và Israel đưa ra quan điểm trái ngược, cho rằng các cuộc tấn công của Iran đã gây nguy hiểm cho dân thường và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực.
Theo Đại sứ Iravani, Iran cũng không chủ trương tấn công lợi ích của các quốc gia láng giềng. Ông cho biết Tehran đang tiến hành điều tra các cáo buộc cho rằng một số cuộc tấn công của Iran có thể đã gây thiệt hại cho các địa điểm phi quân sự.
"Đánh giá ban đầu của chúng tôi cho thấy một số sự cố có thể là hậu quả của việc đánh chặn hoặc sự can thiệp từ hệ thống phòng thủ của Mỹ, khiến đường bay của tên lửa bị chệch khỏi các mục tiêu quân sự dự kiến", ông Iravani nói.

Israel không kích thủ đô Tehran của Iran vào rạng sáng ngày 7/3/2026 (Ảnh: AFP)
Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 tuyên bố Iran phải "đầu hàng vô điều kiện" để chấm dứt cuộc chiến. Ông Trump cũng cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran - sau khi Ayatollah Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong ngày đầu xung đột - cần phải là người "có thể chấp nhận được".
Đáp lại tuyên bố này, Đại sứ Iravani khẳng định việc lựa chọn lãnh đạo Iran là vấn đề nội bộ của quốc gia này và không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
"Tuyên bố của Tổng thống Mỹ là sự vi phạm rõ ràng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc", ông Iravani nhấn mạnh, đồng thời khẳng định tiến trình lựa chọn lãnh đạo Iran sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quy định hiến pháp và ý chí của người dân Iran.
Trong một diễn biến liên quan, chỉ vài giờ sau phát biểu của Tổng thống Trump, Tổng thống Iran cho biết một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Đây được xem là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy khả năng khởi động các kênh đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Trong khi đó, hai quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng các nhà điều tra Mỹ đang xem xét khả năng lực lượng Mỹ có thể đã liên quan đến một vụ tấn công nhằm vào một trường học dành cho nữ sinh tại Iran khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc này.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại khu vực ngày càng đáng lo ngại. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 217 người thiệt mạng, trong khi khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy.
Ngoài ra, 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng bị thương khi căn cứ của lực lượng này tại miền Nam Lebanon bị trúng đạn hôm 6/3. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cáo buộc Israel đã nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án vụ tấn công là "không thể chấp nhận".
Bình luận (0)