Hơn 17.200 ha lúa ngập, hàng nghìn gia súc và gia cầm chết do mưa lũ

VTV.vn - Mưa lớn do bão số 4 khiến hơn 17.200 ha lúa, 5.700 ha cây trồng bị ngập; hơn 100 gia súc và 6.000 gia cầm chết.

Tính đến chiều tối ngày 24/8, mưa lớn từ bão số 4 đã gây ra hàng loạt những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. 

Hơn 17.200 ha lúa ngập, hàng nghìn gia súc và gia cầm chết do mưa lũ - Ảnh 1.

Trong đó:

- Về nông, lâm nghiệp: hơn 17.200 ha lúa bị ngập, hơn 5.700 ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại.

- Về chăn nuôi, thủy sản: Hơn 100 con gia súc, 6.000 con gia cầm bị chết.

- Về thủy sản: hơn 150 ha nuôi bị thiệt hại.

Thanh Hóa chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất

Mưa lớn những ngày qua không chỉ gây ngập lụt nhiều khu dân cư mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp. Tại Thanh Hóa, hơn 380 ha lúa, mía và rau màu đã bị ngập úng.

Trong hôm nay (25/8) mưa ở khu vực này có thể giảm, nhưng tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp, việc tiêu nước sớm rất quan trọng, bởi ngập kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ thiệt hại đối với cây trồng.

Hiện Thanh Hóa đang huy động 44 trạm với gần 150 máy bơm cùng hàng chục cống tiêu để khẩn trương thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất.

Riêng xã Thạch Bình, gần 190 ha lúa và rau màu bị ngập, nhiều nhất tỉnh. Ba trạm bơm tiêu tại đây đã được vận hành để nhanh chóng hạ mực nước. Các địa phương cũng nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tại những khu vực ngập.

Ngành Nông nghiệp Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục trực, theo dõi sát mực nước và xử lý kịp thời các điểm ngập sâu để bảo vệ cây trồng.

Bắc Ninh chủ động ứng phó mưa lũ, giảm thiệt hại nông nghiệp

Còn tại Bắc Ninh, mưa lũ những ngày qua đã làm ngập gần 9.000 ha lúa và hoa màu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân. Tuy nhiên, nhờ cảnh báo sớm và chủ động di chuyển vật nuôi, tài sản, người dân đã hạn chế được thiệt hại. 

Hơn 17.200 ha lúa ngập, hàng nghìn gia súc và gia cầm chết do mưa lũ - Ảnh 2.

Tại xã Kép, sân nhà trong những ngày lũ đã trở thành nơi cư trú tạm thời cho đàn lợn hơn 100 con của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, cả đàn lợn đã kịp thời được di chuyển khỏi chuồng trại trước khi nước lũ tràn về và nhấn chìm tất cả. Dưới kia, dòng nước lũ vẫn dâng lên và chảy siết, nhưng chị đã tạm yên tâm khi gia sản lớn đang được bảo vệ an toàn.

Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Diện, với kinh nghiệm từ mùa lũ trước cùng sự hỗ trợ từ nhà văn hóa thôn, cả đàn lợn, bò đều đang an toàn trước mưa lũ, nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng được kịp thời cất giữ.

Hơn 17.200 ha lúa ngập, hàng nghìn gia súc và gia cầm chết do mưa lũ - Ảnh 3.

Ngoài các đàn gia súc, hàng nghìn con gia cầm của bà con thôn Phan Thịnh cũng đã được di dời lên cao. Dù đây là địa bàn bị cô lập hoàn toàn, gần 60 hộ dân bị ngập phải di dời nhưng tài sản, vật nuôi đều được đảm bảo.

Từ kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ, sự phối hợp chặt chẽ giữ người dân với chính quyền địa phương, sự tham gia kịp thời của các lực lượng đã giúp người dân tại tỉnh Bắc Ninh bảo vệ tốt tài sản nông nghiệp trước thiên tai. Tỉnh sẽ tiếp tục huy động máy bơm tiêu úng hoạt động 24/24 giờ, tập trung tiêu thoát nước tại khu dân cư, vùng sản xuất và những nơi có nguy cơ ngập sâu.

Khi mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, bên cạnh việc bảo vệ nhà cửa, tài sản, người dân cũng cần đặc biệt lưu ý an toàn và sức khỏe. Hạn chế lội qua vùng ngập; nếu buộc phải di chuyển, nên đi ủng và quan sát kỹ để tránh vật sắc nhọn. Trong sinh hoạt, chỉ sử dụng nước sạch để ăn uống và không dùng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.