Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn
Người đàn ông 69 tuổi ở Vân Đồn, có tiền sử viêm da cơ địa, nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) sau hơn 70 ngày tự điều trị ngứa bằng nước lá không rõ nguồn gốc.
Khoảng 3 tháng trước, người bệnh xuất hiện các sẩn đỏ, ngứa trên da toàn thân. Thay vì đến cơ sở y tế, ông sử dụng nước lá để tắm nhiều lần mỗi ngày. Cảm giác ngứa giảm trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng tái diễn. Người bệnh tiếp tục gãi nhiều do ngứa và xuất hiện các vùng trợt loét, chảy dịch vàng, có mùi.
Khi nhập viện, người bệnh ngứa nhiều, da toàn thân đỏ, căng bóng, phù nề, thâm nhiễm và một số vùng bong vảy. Những vị trí bị gãi nhiều như lưng, bụng xuất hiện tổn thương trợt loét, chảy dịch. Người bệnh được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng, đồng thời có tràn dịch màng phổi hai bên và suy tim, cần được điều trị và theo dõi.
Sau 3 ngày điều trị theo phác đồ da liễu, tình trạng ngứa giảm rõ rệt, các tổn thương bắt đầu khô. Đến ngày thứ 5, da dịu hơn và các vùng tổn thương có xu hướng hồi phục.
Theo BS Hà Thị Thảo, Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, các loại lá dùng để tắm theo kinh nghiệm dân gian không phải lúc nào cũng an toàn. Khi không xác định được loại cây, nguồn gốc và cách sơ chế, việc tiếp xúc lặp lại có thể gây kích ứng hoặc phản ứng dị ứng ở da.
Bên cạnh đó, gãi nhiều khi ngứa có thể gây trầy xước, làm tổn thương da kéo dài và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Người có bệnh nền khi xuất hiện ngứa, nổi ban, đỏ da hoặc tổn thương lan rộng không nên tự ý sử dụng thuốc, nước lá hay các phương pháp chưa được kiểm chứng trong thời gian dài. Nếu tổn thương không cải thiện hoặc ngày càng nặng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.
Bình luận (0)