Hơn 2.000 gian hàng tham dự Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026

VTV.vn - Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 có chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa”.

(Ảnh: Ban tổ chức)

(Ảnh: Ban tổ chức)

Sáng 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) đã khai mạc với hơn 2.000 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghiệp, công nghệ và sản xuất hiện đại.

Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa”, VITW 2026 kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

VITW 2026 được tổ chức trên tổng diện tích hơn 70.000 m², gồm 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị. Các hoạt động tập trung vào những lĩnh vực đang tác động mạnh đến quá trình chuyển đổi công nghiệp như điện hóa phương tiện, tự động hóa, sản xuất xanh, năng lượng sạch, công nghệ số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Hơn 2.000 gian hàng tham dự Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026- Ảnh 1.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) đã khai mạc với hơn 2.000 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghiệp, công nghệ và sản xuất hiện đại (Ảnh: Ban tổ chức)

Một trong những điểm nhấn của VITW 2026 là Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026), trải rộng tại 3 sảnh triển lãm. Không gian quy tụ hệ sinh thái từ phương tiện cơ giới, linh kiện, pin, hạ tầng sạc đến robot, máy móc cơ khí và phần mềm phục vụ sản xuất.

Trong nhóm phương tiện và công nghiệp phụ trợ, VinFast giới thiệu dải sản phẩm xe điện; Hải Âu trưng bày dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam mang đến nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải. Ở lĩnh vực pin và hạ tầng sạc có sự tham gia của Mikano, Wanxianghui…

Còn nhóm cơ khí và tự động hóa đáng chú ý với các giải pháp robot công nghiệp của CNCTech và Roboworld. Trong khi, AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam và AIT Innovation mang đến hội chợ các dòng máy móc, thiết bị cơ khí chính xác cao của. Còn VINIS giới thiệu các giải pháp phần mềm công nghiệp và VPlus Việt Nam mang đến nhóm thiết bị gia dụng thông minh

Bên cạnh VIIF 2026, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức có diện tích hơn 9.000 m², tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm vi mạch và bán dẫn; công nghệ thông tin; điện – điện tử – điện lạnh; cơ khí chế tạo và tự động hóa; y tế, dệt may, da giày, thực phẩm và đồ uống.

Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Hanoi MIP Fair 2026 dự kiến thu hút khoảng 70.000-khách tham quan và các nhà mua hàng nước ngoài, trong đó đã có trên 500 nhà mua hàng nước ngoài đến từ EU, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc… đăng ký tham dự.

“Hanoi MIP Fair 2026 trưng bày các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao với công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và các giải pháp đổi mới, làm nổi bật sức mạnh và sự chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp Thủ đô nói riêng”, ông Hải cho biết.

Hanoi MIP Fair 2026 cũng thể hiện nỗ lực, cam kết của thành phố Hà Nội trong việc triển khai tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Hơn 2.000 gian hàng tham dự Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026- Ảnh 2.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức)

Một điểm nhấn khác của VITW 2026 là Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (International Manufacturing Congress - IMC 2026) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG Events phối hợp tổ chức.

Hội nghị quy tụ 60 diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước. Thông qua 17 phiên thảo luận chuyên sâu, IMC 2026 tập trung vào các chủ đề đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, gồm sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, thu hút đầu tư giá trị cao, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bảo đảm năng lượng, sản xuất xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với IMC 2026, chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) sẽ tạo kênh kết nối trực tiếp các doanh nghiệp với các nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để tìm kiếm đầu ra, khảo sát giải pháp và mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai.

Đại diện đơn vị tổ chức - bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chia sẻ: Thông qua Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026, VEC mong muốn góp phần hiện thực hóa định hướng đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nơi các ý tưởng được phát triển thành dự án, các kết nối tạo ra giá trị cho Thủ đô và cả nước.

Hơn 2.000 gian hàng tham dự Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026- Ảnh 3.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

Đồng hành cùng VEC nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung, ông Christopher Hudson - Chủ tịch DMG Events nhấn mạnh, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ các xu hướng định hình lại công nghiệp toàn cầu. Khu vực sản xuất đóng góp khoảng 24,5% GDP, trong khi kim ngạch xuất khẩu công nghiệp chế tạo năm 2025 đạt hơn 421 tỷ USD, chiếm gần 89% tổng kim ngạch xuất khẩu cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

“Trong bối cảnh ngành sản xuất bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về AI, tự động hóa, số hóa, năng lượng và nhân lực, dmg events mong muốn đồng hành cùng VEC để kiến tạo nền tảng chiến lược giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Việt Nam”, ông Christopher Hudson nhận định.

FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.