Đầu mùa mưa bão, bờ sông Lam đoạn qua xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện các vết nứt dài, nhiều mảng đất lớn sụt xuống lòng sông. Có vị trí đất bị xói sâu hơn 10m chỉ trong vài ngày, khiến mép sông chỉ còn cách nhà dân vài mét. Tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, đe dọa nhà cửa, đất sản xuất và tuyến Quốc lộ 7A.
Tại thôn Quyết Thành, nhiều hộ dân đang sống trong tâm trạng bất an khi bờ sông ngày càng áp sát khu dân cư. Chị Nguyễn Thị Bình cho biết, dù lũ chưa dâng cao, đất ven sông đã bị cuốn sâu hơn 10m. Ngôi nhà của gia đình được xây dựng cách đây 27 năm, nay chỉ còn cách mép sông vài mét.
Tương tự, gia đình bà Lê Thị Tình ở xóm Chi Khê đã mất một phần đáng kể diện tích đất do sạt lở. Theo bà Tình, gia đình từng xây tường bê tông, đóng cọc sâu 5m để gia cố bờ nhưng không ngăn được tình trạng xói lở. Trong trận lũ tháng 8 vừa qua, một đoạn tường bê tông dài bị gãy đổ, đất và hoa màu bị nước cuốn trôi. Hiện vị trí sạt lở chỉ còn cách móng nhà chưa đến 10m.
Đoạn sạt lở từ xóm Quyết Thành đến xóm Chi Khê dài hơn 1km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 238 hộ dân với gần 900 nhân khẩu. Nhiều diện tích đất sản xuất đã bị cuốn trôi, gây thiệt hại về kinh tế. Đáng lo ngại, Quốc lộ 7A, tuyến đường huyết mạch kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu sạt lở tiếp tục mở rộng.
Chủ tịch UBND xã Con Cuông Trần Anh Tuấn cho biết, khu vực bờ sông Lam từ cầu treo Bãi Ổi (thôn Chi Khê) đến thôn Quyết Thành và tại thôn Đồng Tiến đang xảy ra xói lở, sạt lở nghiêm trọng, đe dọa khu dân cư, nhà ở, đất đai của người dân và an toàn Quốc lộ 7A.
Theo ông Trần Anh Tuấn, việc xây dựng kè chống sạt lở tại các khu vực này là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, ổn định dân cư và bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, mùa mưa bão đang đến gần trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, nên trước mắt xã phải thường xuyên theo dõi diễn biến. Trường hợp sạt lở tiếp tục tiến sâu vào khu dân cư, địa phương sẽ triển khai phương án di dời khẩn cấp.
Về lâu dài, UBND xã Con Cuông đã có văn bản đề nghị Trung ương bố trí nguồn vốn phòng, chống thiên tai để xử lý các điểm sạt lở.
Trước đó, tháng 8/2026, UBND xã Con Cuông rà soát và đề xuất đầu tư xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Lam tại khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Chi Khê, với tổng chiều dài khoảng 7km. Trên cơ sở yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Môi trường, địa phương đề xuất ưu tiên xử lý đoạn từ cầu treo Bãi Ổi đến thôn Quyết Thành và khu vực thôn Đồng Tiến, dài khoảng 1.200m. Đây là những vị trí sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và có nguy cơ tác động đến Quốc lộ 7A. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.
Đối với các vị trí còn lại trong tổng thể 7km, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá để xác định mức độ cần thiết, thứ tự ưu tiên và phương án phân kỳ đầu tư phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.
Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc sớm bố trí nguồn lực xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Lam được xem là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, tài sản và công trình giao thông. Về lâu dài, việc bảo vệ khu dân cư ven sông cần được thực hiện đồng bộ với quản lý dòng chảy, kiểm soát khai thác cát, sỏi và chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Bình luận (0)