Sự kiện Yizhuang humanoid robot half-marathon 2026 được kỳ vọng trở thành sân khấu trình diễn cho sự phát triển nhanh chóng của ngành robot hình người tại Trung Quốc, trong bối cảnh lĩnh vực này đang chuyển dịch từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang triển khai thương mại. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức, sau lần ra mắt đầu tiên vào năm 2025.
Tính đến ngày 10/3, đã có hơn 76 đơn vị đến từ 13 tỉnh, thành đăng ký tham gia, với trên 100 đội thi, bao gồm hơn 80 đội doanh nghiệp và hơn 20 đội đến từ các trường đại học và trung tâm huấn luyện. Theo ông Lưu Duy Lượng, Phó Cục trưởng kiêm phát ngôn viên Cục Kinh tế và Công nghệ Thông tin thành phố Bắc Kinh, tổng cộng có 26 thương hiệu robot và hơn 300 robot hình người góp mặt tại sự kiện.

Một robot hình người tham gia cuộc đua bán marathon tại Bắc Kinh vào ngày 19/4/2025. Ảnh: Courtesy of Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co
Ban tổ chức cho biết quy mô, mức độ tham gia và năng lực công nghệ của giải năm nay đều tăng đáng kể, với số đội thi tăng gần 5 lần và phạm vi mở rộng từ 5 lên 13 tỉnh, thành.
Có 20 trường đại học đăng ký tham gia, gấp 10 lần so với năm đầu tiên, đồng thời sự kết hợp giữa doanh nghiệp, học viện và viện nghiên cứu cũng được tăng cường thông qua các phòng thí nghiệm chung và chương trình huấn luyện.
Lần đầu tiên, giải đấu sẽ có sự góp mặt của nhóm robot chạy tự hành, chiếm 38% tổng số đội, bên cạnh nhóm điều khiển từ xa. Để khuyến khích năng lực tự chủ, thời gian thi đấu của các đội điều khiển từ xa sẽ được nhân hệ số 1,2.
Giải bán marathon robot sẽ diễn ra đồng thời với Beijing E-Town half-marathon 2026, với robot chạy trên cùng đường đua với vận động viên. Các robot cao trên 75 cm phải hoàn thành toàn bộ quãng đường 21,0975 km trong một lần chạy liên tục.
Trong suốt cuộc đua, các robot sẽ được trang bị huy hiệu thông minh tích hợp hệ thống định vị BeiDou Navigation Satellite System, cho phép định vị chính xác và theo dõi vị trí theo thời gian thực. Ban tổ chức cũng quy định chỉ sử dụng pin đạt chuẩn và tất cả robot phải trải qua kiểm tra kỹ thuật toàn diện trước khi thi đấu nhằm đảm bảo tính công bằng.
Bên cạnh nội dung chính, một sự kiện phụ mang tên “Robot Baturu Challenge” sẽ diễn ra vào ngày 18/4 với 17 thử thách chướng ngại vật nhằm kiểm tra độ ổn định và linh hoạt của robot, mô phỏng các tình huống thực tế phức tạp, bao gồm cả điều kiện giống thảm họa.
Theo Tân Hoa Xã, khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town) hiện là một trong những trung tâm robot và sản xuất thông minh lớn của Trung Quốc, với hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Chuỗi ngành robot tại đây được định giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,39 tỷ USD), chiếm một nửa tổng sản lượng robot của Bắc Kinh.
Theo các chuyên gia, sự kiện năm nay phản ánh bước tiến rõ rệt của ngành robot hình người Trung Quốc, đặc biệt là sự gia tăng các robot có khả năng tự hành, cho thấy những đột phá trong cảm biến môi trường và hệ thống ra quyết định thời gian thực, qua đó cải thiện khả năng di chuyển và kiểm soát trong điều kiện thực tế.
Đồng thời, các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng như yêu cầu robot phải có thân hoàn chỉnh, cấu trúc hai chân và khả năng chạy bằng hai chân cho thấy lĩnh vực robot hình người đã bước vào giai đoạn chuẩn hóa và đạt hiệu suất cao hơn.
Theo báo cáo của Counterpoint Research, Trung Quốc chiếm hơn 80% số lượng robot hình người được triển khai trên toàn cầu trong năm 2025, nhờ sự phát triển của các startup như AgiBot, UBITECH, Leju và Unitree Robotics, trong bối cảnh sản xuất hàng loạt và thương mại hóa đang được đẩy nhanh.
Theo tờ Global Times, sự kiện năm nay vì vậy không chỉ là một cuộc thi công nghệ, mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng của ngành robot từ mô hình “con người điều khiển” sang “tự chủ hoàn toàn”, cũng như từ nghiên cứu rời rạc sang hợp tác sâu rộng trong toàn bộ chuỗi giá trị.
Bình luận (0)