Hơn 50 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong giao tranh với Pakistan tuần qua

VTV.vn - Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 6/3 đã công bố thương vong trong xung đột Pakistan - Afghanistan trong tuần qua.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Trong tuyên bố đưa ra tại Geneva, ông Volker Turk cho biết các cuộc đụng độ dọc biên giới giữa hai quốc gia láng giềng trong tuần qua đã khiến ít nhất 56 dân thường thiệt mạng, bao gồm 24 trẻ em và 6 phụ nữ. Ngoài ra, 129 người khác bị thương, trong đó có 41 trẻ em và 31 phụ nữ.

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, số liệu thương vong dân sự tại Afghanistan từ đầu năm 2026 đến nay đã lên tới 69 người thiệt mạng và 141 người bị thương.

Xung đột giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng từ ngày 26/2, sau khi Afghanistan phát động chiến dịch quân sự dọc biên giới nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Pakistan. Kể từ đó, hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại bằng pháo binh, không kích và hỏa lực hạng nặng.

Hơn 50 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong giao tranh với Pakistan tuần qua - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Theo thông tin từ phía Afghanistan, lực lượng nước này đã tấn công và phá hủy nhiều vị trí quân sự của Pakistan dọc tuyến biên giới tại các tỉnh Nangarhar, Kandahar, Kunar, Paktia và Khost. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Pakistan cho biết không quân và lực lượng mặt đất của nước này đã gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng Afghanistan và các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực.

Pakistan khẳng định các hoạt động quân sự của nước này nhằm vào lực lượng Taliban Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan - TTP), nhóm vũ trang mà Islamabad cáo buộc đang được dung dưỡng trên lãnh thổ Afghanistan. Chính quyền Kabul đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, Pakistan tuyên bố chưa ghi nhận trường hợp dân thường thiệt mạng do các cuộc tấn công của nước này. Tuy nhiên, các con số thương vong do hai bên công bố hiện khó có thể kiểm chứng độc lập.

Cao ủy Volker Turk bày tỏ lo ngại rằng làn sóng bạo lực mới đang gây thêm đau khổ cho người dân tại khu vực biên giới, vốn đã chịu nhiều năm bất ổn và xung đột.

"Dân thường ở cả hai phía biên giới buộc phải chạy trốn khỏi các cuộc không kích, pháo kích hạng nặng, đạn cối và đấu súng", ông nói, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt giao tranh.

Hơn 50 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong giao tranh với Pakistan tuần qua - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR), chỉ trong vòng 1 tuần qua, khoảng 115.000 người Afghanistan và khoảng 3.000 người tại Pakistan đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh.

Ông Turk cũng lưu ý rằng hơn 2 triệu người Afghanistan đã quay trở về nước kể từ khi Pakistan triển khai chương trình hồi hương người nước ngoài cư trú bất hợp pháp vào tháng 9/2023. Ngoài ra, gần 2 triệu người Afghanistan khác vẫn đang sinh sống tại Pakistan, trong đó nhiều người phải đối mặt với khó khăn về kinh tế và nguy cơ bị bắt giữ hoặc trục xuất.

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, tình hình bạo lực hiện nay đang khiến hoạt động cứu trợ nhân đạo gặp nhiều trở ngại, khi các tổ chức quốc tế khó tiếp cận những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của giao tranh.

Ông Volker Turk kêu gọi quân đội Pakistan và lực lượng an ninh Afghanistan lập tức chấm dứt các hành động quân sự, đồng thời ưu tiên hỗ trợ hàng triệu người dân đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ nhân đạo.

Tin liên quan

Thêm 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Pakistan

Thêm 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Pakistan

VTV.vn - Lực lượng Afghanistan đã tấn công các vị trí quân sự dọc biên giới của Pakistan vào sáng sớm 3/3, khiến 67 binh sĩ Afghanistan và 1 quân nhân Pakistan thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.