Mỗi khi mưa lớn, nhiều hộ dân tại khu vực phía Tây TP Hồ Chí Minh lại phải đối mặt với tình trạng nước tràn vào nhà. Hệ thống thoát nước tại một số khu vực đã xuống cấp, trong khi triều cường kết hợp với mưa lớn khiến tình trạng ngập diễn ra thường xuyên.
Dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải lưu vực phía Tây TP Hồ Chí Minh vừa được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập nước tại 8 phường. Bên cạnh chống ngập, dự án còn hướng tới thu gom nước thải trước khi xả ra kênh, rạch, đáp ứng mong mỏi của người dân trong khu vực.
Tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, tình trạng ngập diễn ra mỗi khi có mưa. Để ứng phó, nhiều người dân phải nâng nền nhà. Tuy nhiên, nền nhà ngày càng cao trong khi khoảng cách từ nền đến trần nhà ngày càng thu hẹp.

Ông Trương Văn Quyền, người dân phường Đông Hưng Thuận, cho biết trước đây nền nhà cao hơn, nhưng sau nhiều lần nâng nền, khoảng cách đến trần ngày càng thấp.
Theo ghi nhận, một số hộ dân tại khu vực đã phải xây thêm nhiều bậc để nâng nền, với tổng chiều cao khoảng 70-80cm. Nguyên nhân là khi triều cường kết hợp với mưa lớn, nước thường gây ngập. Vì vậy, người dân kỳ vọng dự án thoát nước, chống ngập sẽ góp phần hạn chế tình trạng phải liên tục nâng nền nhà.
Khu vực này thuộc phạm vi triển khai dự án đầu tư hệ thống thoát nước thải với diện tích khoảng 2.730ha, trên địa bàn 8 phường. Dự kiến gần 43km cống thoát nước được xây dựng, đi qua các tuyến đường như Nguyễn Văn Quá, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ, Dương Thị Mười cùng khoảng 49 tuyến đường và hẻm khác.

Điểm đáng chú ý của dự án là bên cạnh hệ thống thoát nước mưa, công trình còn xây dựng hệ thống tách biệt và thu gom nước thải sinh hoạt thông qua các tuyến cống ngầm. Có những đoạn cống rộng tới 2,5m, nằm sâu dưới lòng đất để dẫn nước về nhà máy xử lý.
Ông Lê Bá Hiệp, người dân phường Đông Hưng Thuận, cho biết mong muốn của người dân là có tuyến thoát nước từ đường Nguyễn Văn Quá ra kênh Tham Lương, góp phần giảm ngập cho khu vực.
Theo ông Võ Hữu Dũng, Phó Trưởng Ban Dự án 2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến cống từ cầu Trường Đai về Nhà máy Bình Hưng Hòa có độ sâu khoảng 8-20m. Hệ thống sẽ thu gom nước mưa và nước thải, dẫn nước về kênh Tham Lương qua hệ thống để tách nước thải, đưa về tuyến cống thu gom và xử lý.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong 6 năm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm ngập trên các tuyến đường trọng điểm phía Tây TP Hồ Chí Minh. Việc thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận cũng được kỳ vọng góp phần phục hồi hệ sinh thái các tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát và kênh 19/5.
Bình luận (0)