Từ đề xuất giảm hình phạt tử hình đến cơ chế bảo vệ người đổi mới sáng tạo trước những rủi ro khách quan, nhiều nội dung đang nhận được sự quan tâm. Những ý kiến từ thực tiễn sẽ là cơ sở để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 tới.
Chỉ với vài thao tác trên VNeID, chị Hằng (Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội) có thể tra cứu những nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Hình sự. Một trong những nội dung được chị quan tâm và cho ý kiến góp ý là đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh gồm: bạo loạn, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, mua bán trái phép chất ma túy, chống loài người, tội phạm chiến tranh và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Những quy định liên quan đến đổi mới sáng tạo trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, điểm mới rất đáng chú ý là đề xuất loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan trong đổi mới sáng tạo, bảo vệ người xây dựng chính sách thử nghiệm được các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá cao.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ tiếp tục được rà soát, tiếp thu ý kiến và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới.
GS. TS. Trần Xuân Tú (Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Việc miễn trách nhiệm hình sự hỗ trợ cho nhà khoa học trong việc dám nghĩ, dám làm, giúp cho các nhà khoa học mạnh dạn hơn trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà ở đó ranh giới giữa khoa học và các rủi ro về mặt pháp lý không được rõ ràng".
Nhằm tạo thuận lợi để người dân, giới chuyên môn và các nhà khoa học cùng tham gia đóng góp, việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được triển khai qua nhiều kênh, từ VNeID đến các phương tiện truyền thông, hội thảo, cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an…, qua đó mở rộng không gian đối thoại giữa cơ quan xây dựng pháp luật và xã hội.
Trung tướng Phạm Công Nguyên (Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an) cho biết: "Chúng tôi mong muốn càng nhiều người dân đóng góp càng tốt. Chúng ta có cơ hội để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến có giá trị. Qua ý kiến người dân, chúng ta nhìn nhận lại những chính sách mà chúng ta đã tổng kết đưa vào trong dự thảo".
Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) cho biết: "Những đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như áp dụng chính sách pháp luật, ví dụ như doanh nghiệp, các nhà khoa học, những người trực tiếp chịu sự chi phối của luật này, khi họ có ý kiến góp ý thì cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như Quốc hội sẽ xem xét".
Việc lấy ý kiến nhân dân không chỉ là một bước trong quy trình xây dựng luật, mà còn là cơ hội để các quy định được soi chiếu từ thực tiễn cuộc sống. Dự thảo sẽ tiếp tục được rà soát, tiếp thu ý kiến và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới.
Bình luận (0)