Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka

Minh Khoa (Theo The Guardian)

01/12/2025 15:44 GMT+7

VTV.vn - Các trận lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka đã khiến hơn 900 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích

Một cơn bão nhiệt đới đã gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực ở Đông Nam Á trong những ngày gần đây, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt mà không có nơi trú ẩn hoặc nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong khi đó, tại Sri Lanka thuộc Nam Á, số người chết vì lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra đã tăng mạnh vào ngày 30/11 lên 334 người. Cùng với đó, nhiều người vẫn mất tích và các khu vực trũng thấp ở thủ đô Colombo bị ngập trong nước. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tấn công Sri Lanka trong 2 thập kỷ kể từ trận sóng thần tàn khốc năm 2004 khiến khoảng 31.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau lũ lụt và lở đất ở Bắc Sumatra (Ảnh: Xinhua/Shutterstock)

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ ở Sri Lanka, đồng thời cam kết sẽ tái thiết đất nước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. "Chúng ta đang đối mặt với thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử. Chắc chắn, chúng ta sẽ xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn trước đây" - ông Anura Kumara Dissanayake phát biểu trước toàn dân.

Tại Indonesia, hơn 442 người đã thiệt mạng và 402 người khác mất tích khi chính quyền cố gắng tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Sumatra - nơi hàng nghìn người bị mắc kẹt mà không có nguồn cung cấp thiết yếu.

"Nước cứ thế tràn vào nhà khiến chúng tôi sợ hãi nên phải bỏ chạy. Khi chúng tôi quay lại thì ngôi nhà đã biến mất, bị phá hủy hoàn toàn" - Afrianti, 41 tuổi, chia sẻ với Reuters khi trú ẩn tại Padang, thủ phủ của Tây Sumatra.

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể một nạn nhân tại vùng lũ lụt ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia (Ảnh: AP)

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền cao su trong quá trình tìm kiếm những người mất tích tại khu vực bị ngập lụt ở Bireun, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 30/11/2025 (Ảnh: AP)

Bà Afrianti và gia đình 9 người đã dựng một túp lều tạm bợ bên cạnh bức tường duy nhất còn sót lại của ngôi nhà. "Nhà cửa, cửa hàng của tôi đã mất, cả cửa hàng cũng không còn. Chẳng còn gì sót lại. Tôi chỉ có thể sống gần bức tường còn sót lại này thôi" - bà Afrianti nói.

Ít nhất 2 khu vực trên đảo Sumatra vẫn chưa thể tiếp cận được vào ngày 30/11. Chính quyền địa phương đã triển khai 2 tàu chiến từ Jakarta để cung cấp viện trợ cho người dân.

Hãng thông tấn AP đưa tin một số người dân đang chật vật tìm kiếm thức ăn và nước uống sau khi lũ lụt gây ra lở đất, đường sá bị hư hại và đường dây liên lạc bị đứt. Các video trên mạng xã hội cho thấy người dân phải chen chúc qua những rào chắn đổ nát, đường sá ngập nước và kính vỡ để tìm kiếm thực phẩm, thuốc men và xăng dầu. Một số người lội qua vùng nước lũ ngập đến thắt lưng để đến các cửa hàng tiện lợi bị hư hại.

Người phát ngôn cảnh sát, Ferry Walintukan, nói với AP rằng có báo cáo về việc người dân đột nhập vào các cửa hàng vào tối 29/11 và lực lượng cảnh sát khu vực đã được điều động. "Các vụ cướp bóc xảy ra trước khi hàng cứu trợ được chuyển đến. Người dân không biết rằng có hàng cứu trợ và họ lo sợ sẽ bị đói" - ông Walintukan cho biết.

Điều kiện thời tiết cùng với việc thiếu thiết bị hạng nặng cũng cản trở công tác cứu hộ. Hàng cứu trợ đến chậm tại thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sibolga và huyện Central Tapanuli ở Bắc Sumatra.

Tại làng Sungai Nyalo, cách Padang khoảng 100 km, nước lũ đã rút gần hết vào ngày 30/11, để lại nhà cửa, xe cộ phủ đầy bùn. Người dân cho biết chính quyền vẫn chưa bắt đầu dọn dẹp đường sá và chưa có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

"Hầu hết dân làng chọn ở lại, họ không muốn rời bỏ nhà cửa của mình" - Idris, 55 tuổi, chia sẻ với AFP.

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 4.

Những chiếc ô tô và xe máy bị hư hỏng trên một con phố lầy lội khi nước lũ bắt đầu rút ở Hat Yai, miền Nam Thái Lan (Ảnh: EPA)

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 5.

Người dân lội qua nước lũ ở tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, ngày 27/11/2025 (Ảnh: AP)

Tại Thái Lan, ít nhất 162 người thiệt mạng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất 1 thập kỷ. Chính phủ Thái Lan tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân và nỗ lực khắc phục thiệt hại.

Mùa gió mùa hàng năm, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, thường mang theo mưa lớn, gây ra lở đất và lũ quét. Năm nay, một cơn bão nhiệt đới đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Indonesia và Thái Lan nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt trong những năm gần đây.

Khủng hoảng khí hậu đã ảnh hưởng đến các hình thái bão, bao gồm thời gian kéo dài và cường độ của mùa bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và những đợt gió mạnh hơn.

Tại thủ đô của Sri Lanka, ngày 30/11, các khu vực trũng thấp đã bị ngập lụt sau khi một cơn bão mạnh gây ra mưa lớn và lở đất trên khắp hòn đảo, khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Gần 148.000 người đã phải di dời và đang trú ẩn trong các nơi trú ẩn tạm thời.

Selvi, 46 tuổi, cư dân vùng ngoại ô Colombo, đã rời khỏi ngôi nhà ngập nước của mình vào ngày 30/11, mang theo 4 túi quần áo và đồ đạc có giá trị. "Nhà tôi bị ngập hoàn toàn. Tôi không biết phải đi đâu nhưng tôi hy vọng có nơi trú ẩn an toàn cho cả gia đình" - cô nói với AFP.

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 6.

Một chiếc xe quân sự di chuyển trên con đường ngập nước sau trận mưa lớn ở ngoại ô Colombo, Sri Lanka, ngày 30/11/2025 (Ảnh: EPA)

Hơn 900 người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka - Ảnh 7.

Những người sống sót sau vụ lở đất dọn dẹp đống đổ nát ở Hanguranketha, Sri Lanka, ngày 29/11/2025 (Ảnh: AP)

Mực nước rút dần ở thị trấn Manampitiya, cách Colombo 250 km về phía Đông Bắc, cho thấy sự tàn phá khủng khiếp. "Manampitiya là một thị trấn dễ bị lũ lụt nhưng tôi chưa bao giờ thấy lượng nước lớn như vậy" - ông S Sivanandan, 72 tuổi, cho biết.

Giới chuyên gia nhận định, 2 hình thái thời tiết, gồm bão Koto ở Philippines và sự hình thành bất thường của bão Senyar ở eo biển Malacca, có thể đã tương tác, gây ra hiện tượng cực đoan này.

Tin liên quan

Indonesia khắc phục hậu quả sau lũ quét tàn phá, số người thiệt mạng tăng đột biến

Indonesia khắc phục hậu quả sau lũ quét tàn phá, số người thiệt mạng tăng đột biến

VTV.vn - Ngày 30/11, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả tại đảo Sumatra (Indonesia) tiếp tục được triển khai khẩn trương sau đợt lũ quét và sạt lở nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.