Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn 5 mm, liệt mềm tứ chi, cơ lực 0/5, phản xạ gân xương giảm. Theo người nhà, chỉ một giờ trước nhập viện, bệnh nhân ăn cá nóc rồi xuất hiện nôn, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Nhận định đây là ca ngộ độc tetrodotoxin cực kỳ nặng, kíp trực đã triển khai quy trình cấp cứu tối khẩn: đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để tiếp tục xử trí chuyên sâu. Tại đây, người bệnh được rửa dạ dày, dùng than hoạt và sorbitol, điều chỉnh nước - điện giải, hồi sức hô hấp - tuần hoàn, thở máy, dự phòng nhiễm trùng và huyết khối.
Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục: tỉnh táo, ngừng thở máy, cơ lực phục hồi hoàn toàn, vận động bình thường. Theo các bác sĩ, đây là kết quả của việc xử trí nhanh, chính xác và tuân thủ nghiêm phác đồ cấp cứu ngộ độc cá nóc - một loại độc tố không có thuốc giải đặc hiệu và có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn.
Các bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc như tê môi, yếu liệt tay chân, nôn, khó thở hoặc rối loạn ý thức sau khi ăn cá, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất và không tự xử trí tại nhà, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống người bệnh.
Bình luận (0)