(Ảnh minh họa: SCMP/Edmond So)
Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) thuộc Sở Y tế Hong Kong, 451 ổ dịch cúm đã được ghi nhận trong các trường học kể từ đầu năm học tháng 9. Trong đó có 43 vụ ở nhà trẻ và trung tâm chăm sóc trẻ, 244 vụ tại tiểu học, và 164 vụ ở trung học.
Dữ liệu giám sát mới nhất cho thấy, trong tuần từ ngày 5 - 11/10, 12,02% mẫu bệnh phẩm hô hấp được xét nghiệm dương tính với virus cúm, tăng mạnh so với 9,70% của tuần trước, đồng thời cao hơn mức đỉnh 10,54% từng được ghi nhận trong mùa cúm đông đầu năm nay.
Ông Edwin Tsui Lok-kin - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe - cho biết việc mùa cúm mùa hè xuất hiện muộn vào tháng 9 là hiện tượng hiếm thấy, bởi dịch thường xảy ra trong tháng 7 và 8, kéo dài khoảng 6 - 18 tuần.
Ông Tsui cảnh báo rằng hiệu lực miễn dịch của các mũi tiêm phòng cúm trước đây đã suy giảm đáng kể, khi phần lớn người dân tiêm chủng cách đây hơn 9 tháng. Trong khi đó, vaccine cúm mùa mới chỉ vừa được phân phối, và nhiều người vẫn chưa kịp tiêm phòng trong năm nay. Ông cũng lưu ý rằng hoạt động của virus cúm sẽ tiếp tục ở mức cao trong vài tuần tới, đồng thời cảnh báo khả năng mùa cúm mùa hè sẽ chồng chéo với dịch cúm mùa đông sắp tới, dẫn đến nguy cơ gia tăng các ca nhập viện.
Từ tháng 9 đến nay, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 9 ca cúm nặng ở trẻ em, trong độ tuổi 3 - 17 tuổi, đa số đều khỏe mạnh trước khi nhiễm bệnh. Đáng chú ý, hôm 12/10 vừa qua, đặc khu hành chính này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở trẻ em liên quan đến dịch cúm trong năm 2025 - một bé gái 13 tuổi chưa được tiêm vaccine cúm năm nay.
Trước tình hình đáng lo ngại, Sở Y tế Hong Kong đã tăng cường chiến dịch tuyên truyền tiêm chủng, kêu gọi mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên tiêm vaccine cúm càng sớm càng tốt (trừ trường hợp có chống chỉ định y tế).
Cơ quan y tế này cho biết, chủng virus cúm A hiện đang chiếm gần 80% tổng số ca được phát hiện, là biến thể chiếm ưu thế trong đợt bùng phát này.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên và hạn chế đến trường hoặc nơi làm việc khi có triệu chứng hô hấp, nhằm giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bình luận (0)