(Ảnh: EPA/Shutterstock)
Các quan chức Liên hợp quốc cho biết lực lượng an ninh Houthi đã bắt giữ 2 nữ nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới tại nhà riêng ở thủ đô Sanaa của Yemen. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 2 nhân viên Liên hợp quốc này.
Một trong hai người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi sinh non và con của cô đã tử vong vào đầu tháng 10 này. Người phụ nữ này là chị gái của một nhân viên khác thuộc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc - người đã bị bắt giữ trong thời gian ngắn vào đầu tháng 10. Anh trai của người phụ nữ - người bị suy thận - đã được lực lượng Yemen này thả do tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.
Hai quan chức Liên hợp quốc cung cấp thông tin về việc bắt giữ nhân viên Liên hợp quốc này đều yêu cầu giấu tên vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông.
Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự kiện hiện đang buộc Liên hợp quốc phải đánh giá lại cách thức hoạt động tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Trước đó, Houthi đã bắt giữ 2 người khác và đột kích vào nhà của một số nhân viên Liên hợp quốc vào ngày 23/10 và 24/10.
Houthi đã nhiều lần đột kích các văn phòng Liên hợp quốc và đầu tháng 10 này đã tịch thu tài sản - bao gồm cả thiết bị liên lạc. Họ đã bắt giữ hơn 20 nhân viên Liên hợp quốc trước khi cho phép 12 nhân viên quốc tế rời khỏi Yemen vào ngày 22/10 - theo Liên hợp quốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 55 nhân viên Liên hợp quốc đang bị Houthi giam giữ, cùng với nhiều nhân viên thuộc các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự từ các phái bộ ngoại giao khác nhau.
Cuộc đàn áp của Houthi đã buộc Liên hợp quốc phải tạm dừng hoạt động tại tỉnh Saada ở miền Bắc Yemen, sau khi lực lượng này bắt giữ 8 nhân viên vào tháng 1. Liên hợp quốc cũng đã điều chuyển điều phối viên nhân đạo hàng đầu tại Yemen từ Sanaa đến thành phố ven biển Aden - nơi đóng trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
Houthi đã nhiều lần cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng các nhân viên Liên hợp quốc bị bắt giữ, những người làm việc với các nhóm quốc tế khác và các đại sứ quán nước ngoài là gián điệp. Liên hợp quốc đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc này.

Bình luận (0)