Tân binh Houthi tập trung huấn luyện bên ngoài thủ đô Sana của Yemen (Ảnh: EPA/Shutterstock)
Trong một tuyên bố, lực lượng Houthi nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng xung đột nhằm vào Iran sẽ gây tác động tiêu cực tới toàn bộ khu vực - bao gồm chuỗi cung ứng, giá năng lượng và nền kinh tế toàn cầu nói chung.
Tuyên bố cũng cảnh báo các quốc gia Arab tham gia vào nỗ lực mở lại eo biển Hormuz rằng họ sẽ là những bên chịu thiệt hại đầu tiên trong cuộc đối đầu. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain nằm trong số 22 quốc gia từ châu Âu và châu Á tuyên bố sẽ tham gia các nỗ lực nhằm mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.
Trước đó, ngày 5/3, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố lực lượng này luôn sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công bất cứ lúc nào nếu tình hình leo thang, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp diễn. Ông nhấn mạnh Houthi có thể đáp trả ngay lập tức nếu cần thiết.

Tàu chở dầu Liberia chở dầu thô vượt qua eo biển Hormuz đến cảng Mumbai ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 12/3/2026 (Ảnh: AP)
Ngay từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, ông al-Houthi đã tuyên bố lực lượng này đoàn kết với Tehran và sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Sanaa và nhiều địa phương khác của Yemen. Thủ lĩnh Houthi mô tả sự ủng hộ Iran là “nghĩa vụ Hồi giáo và đạo đức”, đồng thời cho rằng Tehran đang tham gia vào một cuộc đối đầu rộng lớn hơn chống lại sự xâm lược của Mỹ và Israel trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư rằng Washington sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.
Hơn 1.000 tàu chở hàng - chủ yếu là tàu chở dầu và khí đốt - đã bị chặn không cho đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu diễn ra, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.
Đáp lại, Iran đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực. Theo truyền thông Iran, Lực lượng Chiến đấu Thống nhất Lực lượng vũ trang của Iran đã cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của nước này bị tấn công, tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng thuộc về Mỹ trong khu vực cũng sẽ trở thành mục tiêu.
Bình luận (0)