Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moscow, Nga (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 2/2, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết chính phủ nước này đã chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU), yêu cầu hủy bỏ quy định REPowerEU của EU liên quan đến việc cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên từ Nga.
Phát biểu trong một video đăng tải trực tuyến, ông Szijjarto cho rằng quy định này, vốn đã có hiệu lực, đang đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giá điện và khí đốt mà chính phủ đang áp dụng cho các hộ gia đình.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, nếu không tiếp tục được cung cấp năng lượng từ Nga, nước này sẽ buộc phải tìm đến các nguồn thay thế có chi phí cao hơn và kém ổn định hơn, gây khó khăn cho việc bảo đảm nguồn cung an toàn cũng như duy trì mức giá dịch vụ công hợp lý cho người dân.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Hungary News)
Quy định REPowerEU là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi xung đột giữa Moscow và Kiev bùng phát. Theo lộ trình, EU sẽ tiến tới cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí tự nhiên từ Nga, trong đó lệnh cấm đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có hiệu lực từ tháng 1/2027, còn khí tự nhiên qua đường ống sẽ bị cấm từ mùa Thu năm 2027.
Ông Szijjarto cũng cho rằng quy định REPowerEU vượt quá thẩm quyền của Ủy ban châu Âu, xâm phạm quyền của các quốc gia thành viên trong việc lựa chọn nguồn năng lượng, đồng thời đi ngược lại nguyên tắc đoàn kết năng lượng của EU.
Theo ông, các thủ tục pháp lý liên quan đến vụ kiện này dự kiến kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên, việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện có thể phụ thuộc vào kết quả cuộc tổng tuyển cử của Hungary, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4.
Bình luận (0)