Hơn 2 tháng qua, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), duy trì hình thức họp hàng tuần. Chính sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã đưa đến nhiều kết quả quan trọng, là cơ sở để Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ thẻ vàng trong quý 1 năm nay. Tình trạng thực hiện không đồng đều giữa các địa phương đã được cải thiện rõ rệt nhất là trong quản lý tàu cá.
Liên tiếp hơn 3 tuần qua, cả nước không ghi nhận tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. 2 máy bay tuần thám được bố trí bay luân phiên, liên tục vào thời điểm gần đây. Máy bay làm nhiệm vụ phát hiện tàu cá ở trên mặt biển từ trên không, từ đó gửi tọa độ vị trí về sở chỉ huy, các tàu trực trên biển sẽ tiếp nhận thông tin ngư dân để ngăn ngừa hoặc xử lý nếu có vi phạm.
Còn trên bờ, trước mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân buộc phải hoàn tất thủ tục xuất bến và duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình VMS.
Theo Bộ Nông nghiệp và môi trường, với 80% tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài được xử lý, trong đó có 95 vụ xử lý hình sự là một kết quả quan trọng, có tính răn đe, ngăn ngừa cao trong ngư dân. Hết năm 2025, toàn bộ 79.152 tàu cá được kiểm kê toàn diện, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trên Vnfishbase.
Địa phương để xảy ra sai phạm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tình trạng tàu cá chạy từ tỉnh làm chặt sang tỉnh không làm chặt đã không còn khi 21 tỉnh cùng vào cuộc. Việc duy trì các kết quả quan trọng không chỉ giúp Việt Nam gỡ thẻ vàng mà còn xây dựng một nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Bình luận (0)