Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Theo các bác sĩ, ung thư dương vật là bệnh lý hiếm gặp nhưng thường được phát hiện muộn do tâm lý e ngại, chủ quan của người bệnh. Khi bệnh đã di căn hạch bẹn, tiên lượng thường xấu và trước đây phần lớn chỉ còn được điều trị giảm nhẹ nhằm kiểm soát triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Với sự phát triển của điều trị đa mô thức, hướng tiếp cận hiện nay đã có nhiều thay đổi. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh được hóa trị tân bổ trợ trước để làm giảm kích thước khối u và các hạch di căn. Sau khi bệnh đáp ứng điều trị, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật vét hạch bẹn - chậu nhằm loại bỏ tối đa tổn thương, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.
Theo ekip điều trị, việc nạo vét toàn bộ hệ thống hạch vùng bẹn và chậu không chỉ giúp giảm gánh nặng khối u mà còn góp phần kiểm soát bệnh tốt hơn, kéo dài thời gian sống cho người bệnh ngay cả khi ung thư đã ở giai đoạn muộn.
BS Phan Lê Nhật Long cho biết, trước đây những trường hợp ung thư dương vật có di căn hạch thường không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa hóa trị tân bổ trợ và phẫu thuật đã giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được điều trị tích cực. Việc lựa chọn đúng thời điểm phẫu thuật sau hóa trị đóng vai trò quan trọng, giúp ca mổ an toàn hơn và nâng cao hiệu quả điều trị.
Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần chủ động đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục như khối u, vết loét lâu lành, chảy dịch hoặc nổi hạch vùng bẹn. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị, song ngay cả khi bệnh đã tiến triển, người bệnh cũng không nên từ bỏ hy vọng vì những tiến bộ trong điều trị đang mở ra thêm nhiều cơ hội kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Bình luận (0)