Liên hợp quốc đánh giá quy mô tàn phá của thảm họa rất nghiêm trọng, khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều đường hầm hiện vẫn ngập nước, các khu dân cư bị xóa sổ và hàng nghìn người chưa được tìm thấy. Chính phủ Nepal tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang vào thứ Hai tuần sau để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ngày quốc tang được ấn định vào ngày thứ 13 sau thảm họa, theo truyền thống cử hành nghi lễ tưởng niệm của người Hindu.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal ví trận lũ quét là một “trận sóng thần Himalaya”, cho rằng tình hình thực tế nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hình ảnh có thể truyền tải.
Hơn 21.000 nhân viên an ninh Nepal, cùng các chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đang tham gia tìm kiếm những người sống sót được cho là mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện.
Nepal đã huy động các nguồn lực trong nước, song quy mô và mức độ phức tạp của thảm họa khiến nước này cần thêm sự hỗ trợ quốc tế.
Ông Shisir Khanal cho biết gần 12.000 người đã được đưa đến nơi an toàn, trong đó có nhiều công dân nước ngoài. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi các lực lượng an ninh tại hiện trường xác định khả năng sống sót của những người mất tích không còn.

(Ảnh chụp màn hình)
Tại một nhà máy thủy điện, một bức tường dán kín ảnh những người mất tích đã được dựng lên. Đồng nghiệp và người thân vẫn chờ đợi thông tin, dù hy vọng ngày càng mong manh.
Ở nhiều nơi, các gia đình đã tổ chức lễ tang tượng trưng cho những người thân vẫn đang mất tích. Anh Rabindra Lamsal cho biết: “Giờ đây gần như không còn hy vọng người thân còn sống, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng tìm được thi thể để có thể thực hiện các nghi lễ tôn giáo”.
Cùng với công tác tìm kiếm người mất tích, việc xác minh danh tính các nạn nhân thiệt mạng cũng đang được tiến hành khẩn trương. Tại thủ đô Kathmandu, hàng trăm người xếp hàng cung cấp mẫu ADN với hy vọng nhận diện người thân trong số hàng trăm thi thể được tìm thấy.
Trong diễn biến mới nhất, 2 công nhân đã được giải cứu khỏi đường hầm của một nhà máy thủy điện tại Nepal. Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ còn nghe thấy tiếng người bên trong, làm dấy lên hy vọng vẫn còn người sống sót.
Tính đến nay, tổng cộng 1.280 người đã thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau thảm họa lũ quét.
Bình luận (0)