(Ảnh: Sputnik)
Theo đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ để cho phép bắt đầu sửa chữa đường dây điện dự phòng cuối cùng còn lại của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Nhà máy Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022 - đã nhiều lần bị mất điện lưới sau khi cơ sở hạ tầng xung quanh bị hư hại.
Giới chức Nga cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong khi Kiev cáo buộc Moscow cắt đứt đường dây điện của họ.
IAEA cho biết đường dây dự phòng cuối cùng đã bị hư hại và ngắt kết nối do hoạt động quân sự hồi đầu tháng 1 năm nay, khiến nhà máy phụ thuộc vào một kết nối điện bên ngoài duy nhất. Cơ quan này cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn như vậy làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào - một lập trường mà Moscow cho rằng khuyến khích Kiev tiếp tục khiêu khích.
"IAEA tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cả hai bên để đảm bảo an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia" - Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu hôm 16/1, nói thêm rằng lệnh ngừng bắn tạm thời nói trên là thỏa thuận thứ tư do cơ quan này đàm phán.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi (Ảnh: IAEA)
Theo IAEA, các kỹ thuật viên từ đơn vị vận hành lưới điện của Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu sửa chữa đường dây điện trong những ngày tới.
Nga khẳng định mối đe dọa thực sự duy nhất đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và nhân viên nhà máy là "những hành động liều lĩnh của lực lượng vũ trang Ukraine" - lực lượng tấn công cơ sở hạ tầng của nhà máy "gần như mỗi ngày".
Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu không chỉ vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà còn cả các địa điểm liên quan đến hạt nhân khác. Ukraine đã tấn công UAV vào nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga trong những tháng gần đây. UAV đã bắn trúng một tòa nhà phụ trợ tại địa điểm này vào tháng 9/2025, khi ông Grossi đang thăm Moscow. Ukraine đã phủ nhận sự liên quan.
Vào tháng 11/2025, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh ở vùng Voronezh của Nga. Tuy nhiên, Moscow cho biết không có hệ thống an toàn quan trọng nào bị hư hại.
IAEA cho biết vào tháng 12/2025 rằng cấu trúc bảo vệ phía trên lò phản ứng tại khu vực Chernobyl ở Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong năm 2025.
Moscow cho rằng vụ việc là một hành động khiêu khích của Kiev, trong khi Ukraine đổ lỗi cho Nga.
Bình luận (0)