IEA quyết định xả ngay các kho dự trữ dầu chiến lược

VTV.vn - IEA quyết định xả kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu trước tác động của xung đột Trung Đông.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Kagoshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Kagoshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 cho biết các kho dự trữ dầu chiến lược sẽ được giải phóng "ngay lập tức" tại châu Á và châu Đại Dương, và sớm nhất là vào cuối tháng 3/2026 tại châu Mỹ và châu Âu.

IEA cho biết: "Kế hoạch triển khai của từng quốc gia đã được các nước thành viên gửi tới IEA. Các kế hoạch này chỉ ra rằng những kho dự trữ sẽ được các quốc gia thành viên IEA tại châu Á và châu Đại Dương cung ứng ngay lập tức, trong khi nguồn dự trữ từ những quốc gia thành viên IEA tại châu Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu được cung ứng từ cuối tháng 3/2026".

Trước đó, các thành viên IEA vào ngày 11/3 đã đồng ý khai thác các kho dự trữ nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá dầu do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra.

Trong tuần qua, giá dầu thế giới duy trì đà tăng mạnh. Giá dầu thô Brent tăng khoảng 10% trong tuần, sau khi tăng 27,9% vào tuần trước đó, mức tăng hàng tuần lớn nhất của giá dầu kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn của Mỹ (WTI) đã kết thúc tuần qua với mức tăng hơn 8%, sau khi ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1983 vào tuần trước.

Giá dầu thế giới chốt phiên 13/3 tiếp tục tăng lên mức trên 100 USD/thùng, sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quân đội nước này đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại đảo Kharg của Iran, nơi xử lý tới 85-90% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Tây Á. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,67%, tương đương 2,68 USD, đóng cửa ở mức 103,14 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 3,11%, tương đương 2,98 USD, chốt ở mức 98,71 USD/thùng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.