Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/2 đã kêu gọi Mỹ hợp tác với các đối tác thương mại và tìm kiếm những cách thức để cùng nhau nới lỏng các rào cản thương mại, trong bối cảnh tổ chức này công bố một bản đánh giá về nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuyên bố này bao quát năm đầu tiên trong nhiệm thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đồng thời lưu ý rằng Washington nên làm việc một cách xây dựng với các đối tác “nhằm giải quyết những quan ngại về các hành vi thương mại không công bằng và thống nhất về việc giảm bớt các hạn chế thương mại cũng như những méo mó trong chính sách công nghiệp gây tác động tiêu cực xuyên biên giới”.
IMF cho rằng "khi các biện pháp thương mại và đầu tư (bao gồm thuế quan và kiểm soát xuất khẩu) được áp dụng vì lý do an ninh quốc gia, các chính sách đó cần được áp dụng một cách hạn chế”.
Đề xuất của IMF được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đang cân nhắc khả năng nâng mức thuế toàn cầu lên 15% sau khi áp dụng mức thuế 10% từ ngày 24/2. Giới chức Nhà Trắng khẳng định bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu và chính quyền sẽ sử dụng mọi thẩm quyền pháp lý hiện có để thực hiện mục tiêu này.
Trước đó, hôm 20/2, với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho rằng Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực khi viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế lên một loạt các quốc gia và áp thuế đối ứng, cho rằng quyền áp thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đồng tình với những tòa án cấp dưới rằng các lý do mà ông Trump từng nêu không cấu thành đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ.
Phán quyết của Tòa án không bác bỏ các thuế quan được áp theo Mục 232 (các loại thuế áp lên các ngành nhôm, thép, ô tô, bán dẫn, gỗ...) hoặc theo Mục 301 (khởi xướng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và áp thuế đối với Trung Quốc).
Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Tối cao, Tổng thống Trump đã tuyên bố sử dụng Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974 (điều chỉnh các mất cân bằng nghiêm trọng trong thanh toán quốc tế) để áp thuế 10% trên phạm vi toàn cầu, áp dụng đối với hàng hóa cập cảng từ ngày 24/2. Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ tăng mức thuế tạm thời lên 15%.
Bình luận (0)