Binh sĩ Indonesia hỗ trợ khắc phục môi trường tại khu dân cư bị lũ quét ở làng Aek Garoga, Nam Tapanuli, ngày 27/12/2025 (Ảnh: AFP)
Theo Phó Tổng Cảnh sát trưởng Quốc gia Dedi Prasetyo, các đơn vị tại hiện trường đã hoạt động không ngừng kể từ khi thảm họa xảy ra ngày 25/11. Việc tăng viện nhằm duy trì hiệu quả công tác cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn và phục hồi sau thiên tai. Trong số lực lượng được bổ sung, khoảng 600 cảnh sát được triển khai tới Aceh Tamiang và Bắc Aceh, trong khi 900 nhân sự còn lại đến từ Lữ đoàn Cơ động Quốc gia (Brimob), được huy động từ nhiều địa phương trên cả nước theo đề nghị của BNPB.

Đống đổ nát từ nhà cửa và phương tiện còn ngổn ngang tại làng Aek Garoga, Nam Tapanuli, Bắc Sumatra, sau lũ quét, ngày 27/12/2025 (Ảnh: AFP)
Trước đó, Indonesia đã huy động hàng chục nghìn cảnh sát trên toàn quốc để tham gia trực tiếp công tác cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó riêng các tỉnh chịu thiệt hại nặng có từ 8.000 đến 10.000 nhân sự tham gia ứng phó.
Cảnh sát Quốc gia Indonesia cũng đang xây dựng phương án luân chuyển lực lượng trong 2 tháng tới nhằm bảo đảm tính liên tục của công tác ứng phó, trong bối cảnh người dân đang đón Giáng sinh và chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan, thời điểm nhu cầu hỗ trợ cộng đồng gia tăng.
Theo BNPB, số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh tiếp tục tăng. Tính đến ngày 26/12, tổng số người thiệt mạng đã lên tới 1.137 người, trong khi 163 người vẫn đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp và thời tiết bất lợi.
Bình luận (0)