Núi lửa Bur Ni Telong ở miền Tây Indonesia (Ảnh: Anadolu)
Trước khi nâng mức cảnh báo núi lửa và động đất ở tỉnh Aceh, tại khu vực núi lửa Bur Ni Telong cao 2.624 m, chính quyền huyện Bener Meriah, tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia đã ghi nhận ít nhất 7 trận động đất vào tối 30/12/2025 (theo giờ địa phương). Người dân có thể cảm nhận được rung chấn động đất núi lửa ở khoảng cách 5 km.
Trong khi đó, các máy đo địa chấn cũng phát hiện 7 trận động đất núi lửa nông, 14 trận động đất sâu và 2 trận động đất kiến tạo - bà Lana Saria - lãnh đạo Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia cho biết.
Theo bà Lana Saria, kết quả giám sát trực quan và bằng thiết bị cho thấy sự gia tăng hoạt động núi lửa ở núi Bur Ni Telong, các nhà khoa học đã nâng mức cảnh báo từ mức thứ 3 lên mức cao 2 vào tối 30/12/2025.
"Dư chấn sau các trận động đất cục bộ cho thấy hoạt động magma dễ bị kích hoạt bởi các biến động kiến tạo" - bà Saria nói. Bà đồng thời cho biết thêm rằng sự gia tăng hoạt động địa chấn đã diễn ra liên tục từ tháng 7, trở nên dữ dội hơn với tâm chấn nông hơn trong 2 tháng qua.

Indonesia nâng mức cảnh báo đối với Burni Telong sau khi ghi nhận núi lửa này gia tăng hoạt động (Ảnh: AP)
Việc giám sát trực quan của cơ quan này cho thấy không có khói từ miệng núi lửa. Bà cảnh báo về khả năng núi lửa phun trào - bao gồm cả các vụ nổ phreatic và khí núi lửa nguy hiểm gần các khu vực có lỗ thoát khí fumarole và solfatara, những khe hở trên vỏ Trái đất phát ra hơi nước và khí.
Giới chức Indonesia khuyến cáo cư dân và du khách giữ khoảng cách trong bán kính 4 km từ miệng núi lửa, tránh các khu vực có lỗ thoát khí fumarole và solfatara trong thời tiết nhiều mây hoặc mưa, vì nồng độ khí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hơn 2.500 cư dân tại bốn 4 làng có nguy cơ cao nhất bởi núi lửa phun trào đã được sơ tán đến các cơ sở trú ẩn của chính phủ - theo lời ông Tagore Abubakar, người đứng đầu huyện Bener Meriah. Khu vực Bener Meriah vẫn đang phục hồi sau trận lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc hồi đầu tháng 12/2025. Chính quyền địa phương lo ngại rằng mưa lớn kết hợp với hoạt động núi lửa có thể làm trầm trọng thêm tình hình và gây khó khăn cho công tác sơ tán. Ông thông tin thêm một số người đã sơ tán đến nhà người thân ở huyện Trung Aceh lân cận.
Indonesia - quần đảo với hơn 280 triệu dân - có hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động. Quốc gia này dễ xảy ra hoạt động núi lửa vì nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - một chuỗi các đường đứt gãy địa chấn hình móng ngựa quanh Thái Bình Dương.
Bình luận (0)